Võ sĩ đa năng Hoài Nguyên và khát khao chiến thắng

May mắn được người dì của mình dẫn dắt tập luyện võ cổ truyền và Hoài Nguyên đã tìm ra được niềm đam mê của bản thân mình và quyết tâm theo đuổi đam mê dù gặp bao khó khăn.

Võ sĩ Đào Xuân Tú: “Nhượng bộ đối thủ là tự đánh chính mình”
Đỗ Kiều Trang và cuộc chiến giành vé bán kết

Hoài Nguyên bắt đầu tập luyện từ năm 2011 và giống như bao người khác, con đường tập luyện của Hoài Nguyên gặp rất nhiều khó khăn. Những chấn thương liên tiếp trong lúc tập luyện, bầm mắt, sưng chân – tay là chuyện bình thường của Hoài Nguyên. Nhưng đối với Hoài Nguyên, những chấn thương nhỏ đó không là hề hấn gì so với lớp đàn anh.

1

“Tuy mình hay bị bầm mắt, sưng chân và tay. Nhưng so với lớp đàn anh ở trên những chấn thương đó chỉ là chuyện nhỏ đối với họ. Mình phải cố gắng hơn nữa mới có thể giống như họ vậy”. Hoài Nguyên chia sẻ.

Tưởng chừng như những vấn đề đó làm cho chàng trai trẻ nản chí và từ bỏ. Nhưng ý chí khao khát, khẳng định chính mình, Hoài Nguyên đã bỏ qua tất cả và vươn lên. Một chất xúc tác khác của Hoài Nguyên chính là sự ủng hộ của gia đình mình, không những không cản trở con trai tập luyện khi chứng kiến những vết thương trên thân thể của con mình, mà ba mẹ của Hoài Nguyên lại luôn ra sức ủng hộ anh.

Ngoài thời gian tập luyện võ cổ truyền, Hoài Nguyên còn tập thêm những môn võ khác để hổ trợ cho mình như: Muay, Kick Boxing và Wushu. Sự quyết tâm và chăm chỉ của anh đã được đền đáp khi anh giành tấm HCV tại giải trẻ toàn quốc 2015.

5 (1)

Về đối thủ trong trận thách đấu ngày mai của mình Hoài Nguyên chia sẻ:

“Đây là lần đầu tiên mình gặp đối thủ này. Mình và anh ta đều còn trẻ nên ai cũng khao khát chiến thắng trong trận đấu ngày mai. Theo mình thì cả hai đều ngang tầm với nhau, không chênh lệch quá nhiều. Vì cá nhân của mình khi chưa lên đài thì chưa biết đối thủ mạnh yếu như thế nào”.

Cùng đón xem trận thách đấu võ cổ truyền vào ngày mai – thứ 7, ngày 10 – 10 – 2015, tại nhà thi đấu QK7. Trận đấu sẽ được trực tiếp trên kênh truyền hình Let’s Viet – VTC9. Giải đấu được tài trợ bởi nhãn hàng nước tăng lực Number 1!

H.C