Võ sĩ trẻ Taekwondo Phạm Đăng Quang giành HCB tại giải VĐTG

Nam vận động viên trẻ tuổi Phạm Đăng Quang bất ngờ giành HCB Giải vô địch Taekwondo thiếu niên thế giới lần thứ 2 được tổ chức tại Hàn Quốc.

Khi cao thủ Muay Thái gây “khó dễ” cho võ sư Karate
Vin Diesel trở lại đóng “xXx” trong tháng 12

Giải vô địch Taekwondo Thiếu niên thế giới diễn ra từ ngày 23 – 26/8/2015, giải đấu năm nay, lực lượng vận động viên đoàn Việt Nam gồm 6 võ sĩ trẻ bao gồm: Trần Thanh Tùng (hạng cân – 45 kg), Phạm Đăng Quang (hạng cân – 49 kg), Nguyễn Thị Hồng Hân (hạng cân – 55 kg, TP HCM), Hồ Thị Kim Ngân hạng cân – 44 kg, An Giang), Nguyễn Thị Hoa (Hạng cân – 51 kg, Hà Nội), Hoàng Trung Kiên (Hạng cân – 57 kg, Hà Nội).

Nam vận động viên trẻ tuổi Phạm Đăng Khoa bất ngờ giành HCB Giải vô địch Taekwondo thiếu niên thế giới lần thứ 2
Nam vận động viên trẻ tuổi Phạm Đăng Quang bất ngờ giành HCB Giải vô địch Taekwondo thiếu niên thế giới lần thứ 2

Lực lượng võ sĩ Việt Nam thi đấu khá tốt tại mùa giải lần này, nhưng chỉ có mỗi nam vận động viên Phạm Đăng Quang của đoàn Taekwondo TP HCM thi đấu thành công.

Võ sĩ TPHCM  thắng đại diện đến từ Mexico 6-2 trong trận mở màn. Ở vòng 1/32, anh vượt qua võ sĩ Azebaizan một cách thuyết phục với điểm số 13-4. Tiến vào tứ kết, Đăng Quang còn cho thấy phong độ thuyết phục khi đánh bại VĐV người Jordan 15-5. Ở bán kết, võ sĩ trẻ 14 tuổi xuất sắc đánh bại võ sĩ Tây Ban Nha với điểm số 7-1 giành vé vào chung kết.

Phạm Đăng Khoa chia sẻ niềm vui với đồng đội và ban huấn luyện
Võ sĩ Phạm Đăng Quang chia sẻ niềm vui với đồng đội và ban huấn luyện

Ở trận chung kết , Phạm Đăng Quang so tài với võ sĩ Hàn Quốc. Dù nỗ lực, nhưng khoảng cách về đẳng cấp cũng như vì lợi thế sân nhà của đối thủ khiến võ sĩ trẻ TPHCM không thể làm nên bất ngờ nên chỉ chiếc HCB với điểm số 5-20.

Võ sĩ Phạm Đăng Khoa (bìa trái) vui mừng khi giành được tấm HCB danh giá.
Võ sĩ Phạm Đăng Khoa (bìa trái) vui mừng khi giành được tấm HCB danh giá.

Tuy nhiên với thành tích này cho thấy thế hệ VĐV trẻ của Taekwondo Việt Nam đã và đang từng bước tiếp cận với đấu trường thế giới. Điểm nhấn là những những võ sĩ trẻ tuổi, có tố chất trong đội ngũ Taekwondo TP.HCM, đơn vị luôn đừng đầu trong việc phát triển phong trào cũng như đào tạo ra những vận động viên có khả năng, đại diện cho quốc gia thi đấu nhiều giải đấu tầm cỡ. Đó cũng là thành quả của Ban huấn luyện Taekwondo TP.HCM với những thay đổi và phát triển tích cực trong quản lý và huấn luyện trong suốt thời gian vừa qua.

Có thể bạn quan tâm: Tuyển quyền Taekwondo TP.HCM đi quyền đẹp như mơ

[jwplayer player=”1″ mediaid=”66792″]

Trung Võ