Aikido- môn võ của tình thương và hoà hợp

Trải qua quá trình truyền bá lâu dài từ khi sáng lập, Aikido đã trở nên phổ biến trên 85 quốc gia toàn thế giới và được thu hút được trên 1,6 triệu người tham gia tập luyện tập dựa vào những ưu điểm đặc trưng: không tấn công, không cần quá nhiều sức, đậm chất nhân văn và rất thích hợp dùng để tự vệ.

Cậu bé thiểu năng và phép màu đến từ Aikido
Màn biểu diễn chống dao của võ sĩ Aikido

Morihei Ueshiba (1883- 1969) là tổ sư sáng lập ra môn phái Aikido vào thập nhiên 1920 sau khi đã cất công lãnh hội nhiều trường phái võ thuật của Nhật Bản.

Với triết lý tình thương và hoà hợp, chính thắng ngả thắng, bất tương tranh, vũ trụ nhất gia ông đã tạo ra một hệ phái nhu hòa nổi tiếng với những đòn ném, khoá dựa vào sức mạnh của đối phương để khống chế chính họ. Và chính vì triết lý đậm chất nhân văn ấy mà Aikido được đánh giá là võ phái phụng sự hòa bình cho con người trên Trái Đất.

Võ sư Đăng Thông Trị (bên trái) người có công du nhập Aikido vào Việt Nam

Người có công du nhập Aikdo vào Việt Nam vào năm 1960 chính là giáo sư, võ sư Đặng Thông Trị. Vào những ngày đầu khởi nghiệp, các võ sinh Việt Nam đã được các võ sư cao cấp Nhật Bản đến TPHCM huấn luyện, giúp đỡ cho những vị đai đen đầu tiên của Aikido TPHCM.

Các đòn thế Aikido chủ yếu là hoá giải đòn tấn công của địch thủ, thông qua cách di chuyển của thân pháp, không tấn công bằng tay hoặc chân.

Chính vì thế môn võ này rất phù hợp với thể trạng của người Việt Nam, đặc biệt là đối với phái nữ và người cao tuổi.

Cùng VoThuat.vn theo chuyên mục Chuyện làng võ: “Aikido- môn võ của tình thương và hoà hợp” của VoThuat TV số 2 ngay sau đây

[jwplayer player=”1″ mediaid=”99563″]

Đăng Huy