Amir Khan: ‘Tôi muốn xây dựng lại ngôi trường bị Taliban phá huỷ’

Tuần tới, ngôi sao quyền Anh Amir Khan sẽ tới thăm đất nước Pakistan và hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng bởi vụ thảm sát Peshawar. Theo đó, tay đấm này muốn xây dựng một ngôi trường dành cho trẻ em ở đây.

amir

Được biết, quyết định tới Pakistan của Amir Khan lúc này rất mạo hiểm. Theo đó, điều này có thể ảnh hưởng đến tính mạng của anh. Hơn hết, nhiều người đã can ngăn Amir Khan bởi anh giờ đã có gia đình và lên chức. Trách nhiệm và vai trò trong gia đình giờ sẽ nặng nề hơn.

Tuy nhiên, Amir Khan vẫn giữ vững lập trường của mình. “Tôi sẽ tới Pakistan trong dịp Giáng sinh tới năm mới. Nói ra những điều liên quan đến Taliban có thể đe doạ tới tính mạng của tôi, song bản thân vẫn phải nói lên sự thật rằng những hành động vừa qua là sai trái. Tôi sẽ không huỷ chuyến đi tới Pakistan. Mọi thứ đều được Chúa phán xét. Nếu chuyện gì xảy ra, nó sẽ xảy ra“, Amir Khan nói.

Cách đây ít ngày, Amir Khan sau khi bảo vệ thành công danh hiệu WBC hạng bán trung trước đối thủ người Mỹ Devon Alexander ở Las Vegas đã tặng chiếc quần soóc với đai lưng được mạ vàng 24 carat để xây dựng lại ngôi trường học bị Taliban tấn công và tăng cường an ninh ở khu vực quanh trường. Cái quần của Amir Khan có giá lên tới 30 nghìn bảng.

Tôi rất buồn khi nghe tin những trẻ em vô tội bị sát hại. Tôi chỉ có thể tưởng tượng những gì cha mẹ các em phải trải qua”, võ sĩ 28 tuổi này nói.