(VoThuat.vn) – Nhà vô địch tổng hợp hạng dưới trung đã đưa ra lời thách thức hướng đến tay đấm nổi danh Canelo Alvarez.

Thực chất, hai anh em sinh đôi nhà Charlo đều thành công ở môn boxing chuyên nghiệp và có tên gọi khá giống nhau.

Người đang giữ đai WBC hạng trung và có thành tích bất bại là Jermall Charlo, hay còn được biết đến với biệt danh “Hitman”. Trong khi đó, chủ nhân đai WBA, WBC, IBF cùng The Ring hạng dưới trung là Jermell Charlo, tay đấm được mệnh danh là “Iron Man”.

Jermell Charlo sắp tái đấu cùng Brian Castano.

Hiện tại, Charlo “nhẹ cân hơn” đang được lên lịch để so găng lần 2 cùng Brian Castano – chủ nhân đai WBO (hai người đã hòa nhau lần đầu vào giữa năm 2021) – nhằm thống nhất các danh hiệu ở hạng dưới trung vào ngày 14 tháng Năm tới.

Một tuần sau đó, Canelo sẽ có màn đọ sức cùng Dmitry Bivol – nhà vô địch WBA hạng dưới nặng. Và tuy chưa hoàn thành trận đấu của mình, nhưng Jermell Charlo đã sớm hướng tầm mắt đến siêu sao người Mexico.

“Chắc chắn rồi, tôi ước mình là người đấu với Canelo,” nhà vô địch 31 tuổi chia sẻ trong chương trình The Last Stand podcast.

Có rất nhiều võ sĩ muốn chạm trán Canelo vào lúc này, có thể kể đến Jermall Charlo, Demetrius Andrade, David Benavidez, cùng rất nhiều cái tên khác sẵn sàng tăng cân để có cơ hội thượng đài cùng võ sĩ sinh năm 1990.

Tuy nhiên, khi Canelo sắp thi đấu ở mức 79 kg, việc giảm trọng lượng quá nhiều để so tài ở những hạng thấp hơn sẽ tương đối khó khăn. Thế nên, Charlo đưa ra đề nghị hai người sẽ đối đầu mức cân nặng 71 kg.

“Iron Man” tuyên bố sẽ dạy cho Canelo một bài học.

“Canelo, hãy đến sàn đấu 158 pound (71 kg), tôi sẽ dễ dàng đạt được mức trọng lượng này. Tôi sẽ dạy cho anh ta một bài học, giống như huyền thoại Floyd Mayweather đã từng làm. Đã đến lúc họ tỏ ra tôn trọng tên của tôi ở thế giới boxing.”

Lúc này, Canelo đang đề nghị những tay đấm hạng trung khác so tài cùng nhau, qua đó tìm ra những người xứng đáng nhất để đối đầu với bản thân trong tương lai.

Tài năng boxing của Jermell Charlo:

Dương Quang


Tin liên quan: