(VoThuat.vn) – Floyd Mayweather từng trực tiếp theo dõi Anthony Joshua hạ gục Kubrat Pulev vào cuối năm trước. Và anh đang có kế hoạch giúp đỡ AJ trong trận đấu kế tiếp.

Joshua sẽ đối đầu với Tyson Fury trong trận đại chiến có giá trị lên đến 200 triệu bảng Anh, và Mayweather muốn góp mặt cùng “đàn em” 31 tuổi trong sự kiện này.

Ở trận đấu bảo vệ danh hiệu IBF ngày 12 tháng Mười Hai năm ngoái, AJ đã không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ khi đánh bại Pulev sau 9 hiệp so găng. Thời điểm đó, “Gã lắm tiền” cũng có mặt ở khu vực cạnh võ đài để theo dõi cuộc chiến và đưa ra một vài lời khuyên, sau đó huyền thoại 44 tuổi còn đến tận phòng thay đồ để chúc mừng Joshua.

Joshua có mối quan hệ tốt đẹp cùng “đàn anh” Mayweather.

Giờ đây, khi cuộc so tài thống nhất các danh hiệu hạng nặng giữa Joshua và Fury đã được ký kết, Mayweather lập tức có động thái. Anh rất muốn hợp tác cùng nhà vô địch chỉ mới thua 1 trận duy nhất.

“Tôi đang có ý định làm việc cùng Joshua trong thời gian tới, chúng tôi đã nói chuyện với nhau cả ngày. Đó là một trận đấu rất hấp dẫn. Tất nhiên Joshua đã có nhiều kinh nghiệm, Fury cũng vậy, nhưng Joshua từng thua một lần (trước Andy Ruiz Jr) và nó sẽ giúp cậu ấy mạnh mẽ hơn.

Tôi cũng đã gặp Fury trong vài dịp, đó là một chàng trai tuyệt vời và rất thú vị. Sau trận đấu, tôi thích nghe cậu ấy hát… Tôi không được xem cậu ấy thi đấu quá nhiều lần. Tôi đã quan sát 2 trận chiến của Fury cùng Wilder, đó là những cuộc chạm trán rất hay. Bạn không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra trong boxing. Cả hai đều là những đối thủ giỏi.” – Mayweather chia sẻ trên Disruptive Entrepreneur Podcast.

Cuộc chạm trán giữa 2 “ông vua hạng nặng” thu hút được sự quan tâm rất lớn.

Mới đây, nhà tổ chức Eddie Hearn đã xác nhận việc ký kết thỏa thuận đối đầu giữa Joshua và Fury. Trước khi tin vui từ người đứng đầu Matchroom được công bố, Fury từng cho biết: “Cho đến khi có ngày cụ thể và một số tiền lớn trong túi của tôi, sẽ chẳng có trận đấu nào cả. Nhiều thứ đang diễn ra, và mọi người không biết rằng những thứ sau màn có thể phá hủy cuộc thượng đài này.

Lúc này tôi đã ngừng tập luyện. Tôi đang có kỳ nghỉ. Tôi uống khoảng 8 lít bia mỗi ngày nhưng không ăn. Tôi chỉ đang lấy calo từ loại đồ uống này.” – Nhà vô địch WBC tiết lộ.

Tài năng của Tyson Fury trên sàn đấu boxing:

Dương Quang


Tin liên quan: