(VoThuat.vn) – Oscar De La Hoya đánh giá cao ngôi sao boxing mà mình từng làm đại diện trong khoảng một thập kỷ.

Huyền thoại quyền Anh từng vô địch thế giới ở 6 hạng cân khác nhau, đồng thời là người sáng lập công ty Golden Boy – De La Hoya – tin rằng Canelo Alvarez sẽ hoàn thành cuộc chinh phục của mình năm 2022, trong đó có trận chiến lần 3 với Gennady Golovkin.

Theo dự kiến, Canelo sẽ tái đấu “GGG” vào ngày 17 tháng Chín tới. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là ngôi sao người Mexico phải vượt qua Dmitry Bivol vào đầu tháng Năm, trong khi đó Golovkin cũng phải đánh bại Ryota Murata ở màn so găng sắp tới tại Nhật Bản.

Canelo sẽ đối đầu Bivol ở trận đấu kế tiếp.

Hiện tại, dù không còn cộng tác cùng Canelo, nhưng De La Hoya vẫn đặt trọn niềm tin vào tay đấm mà bản thân từng làm đại diện trong 10 năm. Đánh giá về cuộc chạm trán giữa Canelo và Golovkin thời gian tới, huyền thoại 49 tuổi chia sẻ cùng Boxing Scene:

“Tôi nghĩ Canelo sẽ hạ gục GGG ở trận đấu thứ 3. Nhìn xem, tôi tổ chức cả hai trận đấu trước đó (năm 2017 và 2018). Tôi cho rằng GGG đã đánh mất một hoặc hai cấp độ của mình kể từ cuộc tái đấu [tháng Chín năm 2018].

Đó sẽ là điều khác biệt khi họ so găng một lần nữa. Tôi nghĩ lần này, Canelo sẽ đánh bại cậu ta còn dễ dàng hơn.”

Trong cuộc thượng đài đầu tiên giữa hai ngôi sao nói trên vào năm 2017 tại Las Vegas, Canelo được cho rằng đã may mắn giành được một kết quả hòa. Ở màn tái đấu tại cùng địa điểm, diễn ra 52 tuần sau đó, tay đấm trẻ hơn 8 tuổi đã thắng trận bằng tính điểm và giành được đai WBA cùng WBC hạng trung.

Tuổi tác có khiến Golovkin gặp khó khi tái đấu Canelo?

Sau thắng lợi nói trên, ngôi sao sinh năm 1990 bước vào giai đoạn thăng hoa của sự nghiệp boxing. Trước tiên, Canelo đánh bại Sergey Kovalev để thâu tóm danh hiệu WBO hạng dưới nặng năm 2019. Đặc biệt, tài năng sinh ra tại Jalisco lần lượt khiến Rocky Fielding, Callum Smith, Billy Joe Saunders cùng Caleb Plant phải khuất phục để thống nhất 4 danh hiệu lớn hạng siêu trung.

Sắp tới, Canelo sẽ có màn tranh tài cùng Bivol nhằm sở hữu đai WBA hạng dưới nặng. Nếu đạt được kết quả thuận lợi, anh sẽ tái chiến Golovkin vào tháng Chín. De La Hoya cảm thấy lo ngại về vấn đề tuổi tác của võ sĩ người Kazakhstan:

“Nhìn xem, GGG đã luống tuổi. Cậu ta đã trải qua nhiều cuộc chiến. Cậu ấy không còn trẻ ở tuổi 40. Cậu ta là một chiến binh 40 tuổi thật sự, sẽ cho thấy điều đó (vấn đề tuổi tác) trong trận đấu thứ 3 với Canelo.”

Canelo Alvarez tập luyện cho trận đấu với Dmitry Bivol:

Dương Quang


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link