(VoThuat.vn) – Nhà vô địch bất bại hạng dưới nặng Dmitry Bivol khẳng định bản thân có đủ kỹ năng và sức mạnh để đánh bại Canelo Alvarez.

Bivol (19-0, 11 KOs) có chiều cao 183 cm và chiếm ưu thế về thể hình trong cuộc đối đầu với Canelo. Tay đấm 31 tuổi cũng cho biết anh không lo lắng về phán quyết của các trọng tài vì tin rằng mình sẽ thắng đối thủ người Mexico một cách thuyết phục.

Bivol sẽ là thử thách tiếp theo Canelo cần chinh phục.

Canelo (57-1-2, 39 KOs) chỉ cao 175 cm nên sẽ gặp một chút bất lợi khi đụng độ nhà vô địch người Nga. Dù thế, ít nhất họ sẽ có trọng lượng xấp xỉ nhau khi cùng bước lên sàn đấu vào ngày 7 tháng Năm tới tại Las Vegas.

Tính đến hiện tại, Canelo chưa từng bị đánh bại ở sàn đấu chuyên nghiệp, kể từ sau trận thua Floyd Mayweather (bằng tính điểm) vào năm 2013. Ngôi sao sinh ra tại Jalisco đang có phong độ rất cao khi vượt qua một loạt các đối thủ mạnh để thống nhất 4 danh hiệu lớn hạng siêu trung cuối năm ngoái.

Nếu Bivol vượt qua Canelo, đó sẽ là một cú sốc nhưng cũng không hoàn toàn khiến người ta ngạc nhiên. Thực tế, trong các cuộc so găng với Erislandy Lara, Gennady Golovkin, Austin Trout, và Miguel Cotto thì Canelo cũng không tỏ ra quá nổi bật.

Nhưng đối với người hâm mộ boxing, sẽ là một tin xấu nếu Canelo để thua Bivol. Bởi vì một khi kịch bản này xảy ra, gần như chắc chắn “ông vua của các hạng cân” sẽ có cuộc tái đấu với tay đấm xứ bạch dương. Như vậy, Canelo sẽ không thể so tài lần 3 cùng Golovkin vào tháng Chín. Đây là một màn tái đấu được rất nhiều người chờ đợi.

Bivol tin tưởng vào khả năng đánh bại Canelo.

Nói về cuộc thượng đài cùng Canelo, Bivol phát biểu trên Fight Hub TV: “Mọi thứ đều không ảnh hưởng. Tôi có 12 hiệp để đấu với anh ta. Nếu tôi làm tốt việc của mình, tôi sẽ thắng. Không quan trọng về vấn đề trọng tài hay những thứ khác. Tôi chỉ muốn thể hiện hết khả năng bên trong mình, nếu tôi làm tốt, mọi người sẽ thấy.”

Võ sĩ sinh năm 1990 nói thêm về lý do khiến bản thân tự tin, trước trận chiến được đánh giá là khó khăn nhất trong sự nghiệp của mình: “Tôi thắng hầu hết các trận đấu của bản thân tại giải nghiệp dư cũng như chuyên nghiệp.

Tôi đã đấu 283 trận, tôi tin vào các kỹ năng của mình và đội của tôi tin vào tôi. Tôi chỉ cần tự tin bản thân có thể làm được điều đó. Tại sao không? Tôi là nhà vô địch của hạng dưới nặng, còn anh ta đến từ hạng cân khác. Tôi có đủ khả năng để thắng trận đấu này, tôi tin vào điều đó.”

Kỹ năng boxing của Dmitry Bivol:

Dương Quang


Tin liên quan: