(VoThuat.vn) – Dmitry Bivol hoàn toàn tập trung vào việc đánh bại Canelo Alvarez trong cuộc chạm trán sắp tới giữa hai người.

Nhà vô địch WBA bất bại ở hạng dưới nặng Bivol (19-0, 11 KOs) tỏ ra không quan tâm đến những kế hoạch tương lai của Canelo (57-1-2, 39 KOs), sau cuộc đối đầu vào ngày 7 tháng Năm giữa họ.

Điều quan trọng đối với tay đấm người Nga lúc này là không để bị phân tâm bởi “sự thiếu tôn trọng” từ đối thủ danh tiếng. Bivol chỉ muốn chuẩn bị thật kỹ lưỡng để có được màn thể hiện tốt nhất ở màn đụng độ sắp tới.

Bivol hoàn toàn tập trung vào việc đánh bại Canelo.

Sau trận đấu cùng Bivol, Canelo dự định sẽ so găng lần 3 cùng Gennady Golovkin vào tháng Chín. Sau đó vào tháng Mười Hai, ngôi sao người Mexico sẽ tranh tài cùng nhà vô địch WBC hạng trung Jermall Charlo.

Nhưng Nếu Bivol thắng Canelo đầu tháng Năm, võ sĩ người Nga sẽ khiến “ông vua của các hạng cân” khó lòng tái đấu Golovkin. Giả sử để thua Bivol, có lẽ Canelo sẽ muốn một trận tái đấu với nhà vô địch WBA, trước khi gặp lại “GGG”.

Điều duy nhất khiến Canelo không lựa chọn tái đấu là nếu Bivol thắng trận một cách toàn diện, giống như điều tay đấm 31 tuổi làm được trước Joe Smith Jr, Jean Pascal và Sullivan Barrera trong quá khứ. Đó là những chiến thắng áp đảo dành cho võ sĩ sinh năm 1990.

Khi được hỏi liệu bản thân có cảm thấy không được tôn trọng, vì Canelo chưa đấu với mình nhưng đã đàm phán cùng Golovkin hay không, Bivol cho biết: “Với tôi, nó không ảnh hưởng. Điều quan trọng là chúng tôi sẽ so găng vào ngày 7 tháng Năm.

Nó không khiến tôi thấy phiền, vì tôi có cơ hội của mình. Tôi có một đối thủ sẽ đấu với tôi, đó là điều mà tôi cần nghĩ tới. Tôi hạnh phúc vì đây là cơ hội của mình, tôi cũng không quan tâm đến các trọng tài.”

Canelo sẽ là thử thách thật sự dành cho Bivol.

Hiện tại, Bivol nói rằng bản thân không để ý đến vấn đề trọng tài. Nhưng nếu anh thua trận trước Canelo bằng hình thức tính điểm, đó sẽ là một câu chuyện khác. Nói về sự chuẩn bị của mình, tay đấm xứ bạch dương cho biết:

“Đợt tập huấn diễn ra rất tốt. Tôi có những người đấu tập giỏi, một địa điểm lý tưởng, mọi thứ đều ổn. Tôi đã nhận ra điều cần làm để trở thành người chiến thắng, nhưng tôi không nghĩ về cảm giác lúc họ đưa tay tôi lên (công bố kết quả).Tôi chỉ tập trung duy nhất vào trận đấu.” – BoxingNews24 dẫn lời Bivol.

Kỹ năng boxing của Dmitry Bivol:

Dương Quang


Tin liên quan: