(Vothuat.vn) – Mới đây Tyson Fury đã tiết lộ danh sách 5 võ sĩ hàng đầu ở hạng nặng của bản thân, sau khi công bố cuộc chạm trán được chờ đợi với Anthony Joshua vào tuần trước.

Fury đặt bản thân ở vị trí đầu tiên trong danh sách, và cũng không có quá nhiều người phản đối điều này. Nhưng Deontay Wilder và Anthony Joshua nằm ở đâu trong top 5 mới là thứ khiến người hâm mộ quan tâm.

Điều thú vị là dường như nhà vô địch WBC đang chơi trò tâm lý, khi anh xếp “bại tướng” của mình là Wilder đứng trên đối thủ lớn nhất thời gian tới – Joshua. Bị đánh bại một cách thuyết phục trong cuộc tái chiến hồi tháng Hai, “Oanh tạc cơ sắt” có thể không nên ở vị trí quá cao trong top 5. Tuy vậy, sau tuyên bố so tài cùng Joshua tuần trước, Fury lại xếp đối thủ đồng hương ở dưới Wilder.

Fury khiến nhiều người bất ngờ khi xếp Wilder trên Joshua.

Trong điều khoản về cuộc đại chiến Joshua – Fury, hai người sẽ chạm trán 2 lần, và trận đầu tiên dự kiến diễn ra vào mùa Hè năm 2021. Thỏa thuận này dựa trên lý thuyết cả Joshua và Fury đều thắng đối thủ sắp tới của mình, nghĩa là Joshua phải thắng Kubrat Pulev còn Fury đánh bại Wilder một lần nữa. Cả 2 cuộc đối đầu này đã bị hoãn vì virus Corona.

Trở lại với bản danh sách, 2 tay đấm còn lại được “Vua Gypsy” lựa chọn là Oleksandr Usyk và Dillian Whyte cho vị trí thứ 4 và thứ 5.

Dù chỉ mới có 1 trận đấu chính thức ở hạng nặng, nhưng Usyk là võ sĩ bán nặng đầu tiên trong lịch sử giành được tất cả các danh hiệu lớn là WBA, WBC, IBF và WBO.

Còn với Whyte, anh là người thách đấu số 1 của danh hiệu WBC trong nhiều năm từ khi nó còn được Wilder nắm giữ. Và Eddie Hearn cho rằng anh có cơ hội của mình trước khi Fury đấu với Joshua.

Trận chiến Fury – Joshua đã bắt đầu từ bên ngoài sàn đấu.

Và có một điều chắc chắn rằng, dù còn 1 năm nữa mới diễn ra nhưng cuộc chiến tâm lý giữa Fury với Joshua đã chính thức bắt đầu.

Dương Quang


Tin liên quan: