(VoThuat.vn) – Huyền thoại George Foreman tin rằng Anthony Joshua không thể đánh bại Tyson Fury nếu hai nhà vô địch này chạm trán vào năm sau.

Đầu năm nay, hai võ sĩ boxing nổi danh của xứ sương mù đã đồng ý các điều khoản so tài trong 2 trận vào năm 2021. Và nếu như họ đều bảo vệ thành công những danh hiệu của mình, đây sẽ là cuộc chiến để tìm ra nhà vô địch tuyệt đối của hạng nặng thế giới.

Joshua bị đánh giá thấp hơn Fury ở thời điểm hiện tại.

Joshua sẽ đối đầu với Kubrat Pulev vào tuần tới, trong khi Fury đối thủ của Fury vẫn chưa được xác nhận. Dù vậy, nói về “cuộc chiến của những người Anh”, Foreman vẫn cho rằng “Vua Gypsy” sẽ là người đứng đầu.

“Cậu bé Tyson Fury đó, bạn phải thể hiện tất cả những gì mình có để thắng được cậu ta.” – Huyền thoại quyền Anh 71 tuổi trả lời iFL TV và được The Sun dẫn lại.

“Tôi sẽ thành thật với các bạn, tôi không thấy rằng Joshua có thể đánh bại Fury. Nhưng tôi chắc chắn sẽ mua vài chiếc vé để xem chuyện gì sẽ xảy ra, tôi rất muốn biết về nó.”

Foreman cho rằng AJ không thể thắng “Vua Gypsy”.

Foreman cũng cho rằng Deontay Wilder sẽ trở lại, sau trận thua đầu tiên ở giải chuyên nghiệp trước Fury hồi tháng Hai.

“Wilder có thể trở lại và dễ dàng giành chiến thắng một lần nữa. Tất cả các võ sĩ đều có thể.”

Huyền thoại người Mỹ tin vào sự trở lại của tay đấm đồng hương Wilder.

Trong tuần này, Fury đã yêu cầu được từ bỏ danh hiệu Nhân vật của năm do BBC Sports bình chọn, anh cho biết mình không cần được kiểm chứng bằng một giải thưởng. Nhà vô địch WBC là một trong 6 nhân vật được lựa chọn đầu tiên trong danh sách vào thứ Ba, sau màn thể hiện ấn tượng trên võ đài trước Wilder đầu năm nay.

Dù vậy, tay đấm 32 tuổi – người đã đối mặt với kiến nghị chống lại mình phần lớn vì quãng thời gian không mấy tốt đẹp cách đây 5 năm – đã xuất hiện trên truyền thông vào thứ Tư và yêu cầu BBC “loại mình ra khỏi danh sách của họ”.

Những điều đáng chú ý về George Foreman:

George Edward Foreman sinh ngày 10/1/1949 tại Texas, nước Mỹ. Biệt danh của ông là Big George (George to lớn) do huyền thoại này sở hữu một thân hình hộ pháp và cao tới 192 cm thời còn thi đấu.

Foreman tham gia các cuộc thượng đài quyền Anh chuyên nghiệp từ năm 1969 đến năm 1997. Ông đã 2 lần trở thành nhà vô địch hạng nặng thế giới và từng đoạt HCV Olympic (1968) tại Mexico. Bên ngoài võ đài, Foreman là bộ trưởng, nhà sáng tác, đồng thời là một thương nhân.

Trong suốt sự nghiệp của mình, “Big George” đấu tất cả 81 trận, trong đó ông thắng 76 trận và thua 5 trận (68 lần hạ gục đối thủ). Foreman đã thắng nhiều tay đấm đáng chú ý như Michael Moorer, Joe Frazier (2 lần), Ken Norton… Nhưng ông cũng từng chịu thất bại trước những đối thủ mạnh như Shannon Briggs, Evander Holyfield, Muhammad Ali…

Trên võ đài, với ưu thế về thể hình và sức mạnh, Foreman luôn dồn ép các đối thủ và tạo ra những chiến thắng áp đảo, chóng vánh. Ông được đánh giá là một trong những võ sĩ sở hữu cú đấm mạnh nhất thế giới trong thời hoàng kim của mình. Lối đánh của Foreman được thể hiện khá rõ trong trận đấu với Ali, nhưng đó cũng là trận thua mà có lẽ huyền thoại 71 tuổi không thể nào quên trong sự nghiệp của mình.

Joshua vs Fury: Trận chiến của những người Anh:

Dương Quang


Tin liên quan: