Giải VĐ CLB Boxing toàn quốc: Cuộc hội ngộ cho một năm sóng gió

Tối 16/4 vừa qua, Giải Vô địch cúp các CLB Boxing Toàn quốc năm 2017 chính thức được khai mạc tại Công viên Lưu Hữu Phước, quận Ninh Kiều, Cần Thơ, quy tụ 235 VĐV từ 32 tỉnh thành – ngành trên cả nước.

Giải đấu ngầm không có luật lệ ở Brazil

Giải Let’s Viet 2017: Kỳ vọng thành công vào những thay đổi mới

Giải được tổ chức bởi Tổng Cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở VH – TT- DL TP.Cần Thơ. Đây là giải đấu Boxing cấp quốc gia đầu tiên trong năm 2017, mang ý nghĩa “mở màn” cho một năm đầy sự kiện như Giải VĐ Boxing trẻ (tháng 6, Đắk Lắk), Giải VĐ Quốc gia (tháng 9, Bắc Ninh), Giải VĐ Boxing nữ châu Á (tháng 10, TP.HCM) và đặc biệt là SEA Games 29 (tháng 8, Malaysia).

Đến dự buổi Khai mạc có Vũ Đức Thịnh – Trưởng bộ môn Boxing Tổng cục TDTT, Tổng thư ký Liên đoàn Boxin Việt Nam, ông Nguyễn Duy Hùng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Boxing Việt Nam, bà Trần Lê Thu Thảo – Giám đốc UNESCO TP.HCM, ông Lê Văn Tâm – Ủy viên Thường vụ, trưởng ban Tuyên giáo TP.Cần Thơ, Trần Việt Cường – GĐ Sở VH-TT TP. Cần Thơ.

Giải đấu quy tụ 235 VĐV (112 nữ) đến từ 32 tỉnh thành – ngành trên cả nước, thi đấu trong khuôn 22 hạng cân (11 hạng cân nữ), diễn ra đến hết ngày 23/4.

Theo ông Phạm Văn Luận, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Cần Thơ, giải được tổ chức hàng năm nhằm đánh giá phong trào tập luyện Boxing của các tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc, trên cơ sở đó tuyển chọn các vận động viên xuất sắc vào đội tuyển quốc gia để bồi dưỡng, chuẩn bị lực lượng tham dự các giải quốc tế trong những năm tiếp theo.

Đông đảo khán giả đến tham dự buổi Khai mạc.
Giải quy tụ 32 đoàn VĐV từ các tỉnh thành – ngành.
Các trận đấu vòng loại được tổ chức ngay sau buổi khai mạc.

Phạm Vũ