Cyborg dọa rời UFC nếu tiếp tục phải ‘ngồi chơi’

Cris ‘Cyborg’ Justino mới đây đã gửi lời cảnh báo đến lãnh đạo UFC khi cô vẫn chưa nhận được một kế hoạch nào cho lần thượng đài tiếp theo.

Cris Cyborg diện trang phục Hồi giáo xuất hiện tại Abu Dhabi
Cris Cyborg thách đấu Ronda Rousey tại WWE

Sau khi Rousey liên tục né tránh những lời thách đấu, Cyborg đã nhanh chóng chuyển hướng đến Germaine de Randamie, người đang nắm giữ đai vô địch hạng lông của UFC.

Tuy nhiên kể từ khi đưa lời thách đấu cách đây 2 tuần, nữ võ sĩ người Brazil vẫn chưa nhận được bất cứ phản hồi nào từ phía UFC. Quá chán nản trong việc phải chờ đợi, ‘Cyborg’ mới đây đã lên tiếng dọa sẽ rời bỏ UFC nếu như tình trạng ‘ngồi chơi’ này tiếp tục diễn ra.

Cụ thể trên trang cá nhân, nữ võ sĩ người Brazil đã viết rằng: “Đã 2 tuần kể từ khi người quản lý của tôi gọi diện cho Sean Shelby (người chuyên lên kế hoạch thi đấu tại UFC), chúng tôi vẫn chưa nhận được bất cứ lời phản hồi nào. Nếu không ai muốn đấu với tôi, vậy hãy giải phóng cho tôi.”

Cyborg hiện đang được xem là nữ võ sĩ nguy hiểm nhất trong làng MMA, cho nên việc các nữ võ sĩ tại UFC đang né tránh thi đấu với cô cũng là điều khá dễ hiểu. Cần biết rằng Cyborg cũng đã có 2 trận đấu tại UFC, và cả 2 lần đều kết thúc với chiến thắng bằng hình thức T.K.O dành cho Cyborg. Trong sự nghiệp, Cyborg đã thượng đài 19 lần, trong đó thắng tới 17 lần (15 lần thắng bằng hình thức Knock-out).

https://www.youtube.com/watch?v=lvUIW-0jC3o

Xuân Anh