(VoThuat.vn) – Huấn luyện viên thể chất của Manny Pacquiao, ông Justin Fortune đã chia sẻ quan điểm của mình về ý tưởng 1 trận đấu với hạng trung với Gennady Golovkin.

Manny Pacquiao vẫn chưa chính thức xác nhận đối thủ tiếp theo của mình. Mới đây HLV lâu năm của anh là Freddie Roach bất ngờ tiết lộ huyền thoại người Philippines đang nghiêm túc cân nhắc việc thi đấu ở hạng trung (middleweight), đáng nói hơn khi cựu tay đấm người Mỹ còn gợi ý đối thủ tiếp theo có thể là nhà vô địch hạng trung hiện tại của IBF Gennady Golovkin.

Manny Pacquiao và Gennady Golovkin.
Manny Pacquiao và Gennady Golovkin.

Tuy nhiên 1 huấn luyện viên khác của Pacquiao là Justin Fortune có nhiệm vụ đảm bảo thể lực và hiệu suất lại không nghĩ đó là ý tưởng nghiêm túc.

“Tôi không biết Freddie [Roach] có nói đùa hay không.”

“Ý tôi là, không giống như 1 võ sĩ bình thường khác. Golovkin rất giỏi giỏi, tay đấm hạng trung xuất sắc nhất. Tôi không rõ. Tôi nghi ngờ về điều đó.” Ibtimes trích dẫn lời của Justin Fortune.

HLV Freddie Roach và Pacquiao.
HLV Freddie Roach và Pacquiao.

Theo Justin Fortune, việc thách đấu một võ sĩ có thể trọng lớn hơn không phải việc dễ dàng nhất là đối thủ đó còn 1 tay đấm hàng đầu ở hạng cân của mình như GGG.

“Tôi sẽ phản đối điều đó.” Fortune nói tiếp: “Bạn biết rằng Manny rất nhanh và cú đấm cũng rất mạnh. Tuy nhiên tôi nghĩ Golovkin cũng đấm rất, rất mạnh. Nếu tôi là 1 võ sĩ hạng trung, tôi chiến đấu với 1 võ sĩ hạng nặng, điều đó sẽ thật ngớ ngẩn.” Huấn luyện viên sinh năm 1965 chốt lại.

Chung quan điểm với Justin Fortune, nhà quảng bá trước đây của Manny Pacquiao, ông Bob Arum cũng nghĩ 1 cuộc chiến với Golovkin sẽ là ngớ ngẩn. Thay vào đó, nhà quảng bá 88 tuổi hy vọng Pacquiao sẽ ở lại hạng cân dưới 147 pound và đối mặt với Terence Crawford trong một trận đấu thống nhất hoặc có lẽ là Errol Spence Jr.

Nam Thành


Tin liên quan: