Lê Thị Bằng – Nhà vô địch SEA Games bắt đầu một hành trình mới

(VoThuat.vn) – Tại Giải Boxing HBF lần 1-2018 có một gương mặt thu hút được rất nhiều sự chú ý, không phải là võ sĩ tham gia tranh tài mà chính là HCV SEA Games 28 Lê Thị Bằng – HLV CLB B7 Boxing.

Người hâm mộ Boxing chắc chắn không quá xa lạ với cái tên Lê Thị Bằng. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn và chiều cao ấn tượng, cô gái đến từ Hưng Yên còn là chủ nhân của một bảng thành tích cực kỳ ấn tượng.

Là một trong những vận động viên nổi bật của đoàn Boxing Quân Đội và luôn đại diện cho quốc gia thi đấu các giải đấu lớn trong nước và ngoài nước, Lê Thị Bằng từng xuất sắc giành tấm HCV tại SEA Games 28 ở hạng cân 54 kg, HCĐ ASIAD 17. Thành công gần đây nhất của cô chính là tấm HCB tại giải Boxing nữ Châu Á 2017.

Mới đây, rất nhiều người cảm thấy bất ngờ với sự xuất hiện của Lê Thị Bằng tại buổi cân và đấu thử thứ 2 của Giải Boxing HBF lần 1-2018 với tư cách là một HLV chứ không phải là võ sĩ tham gia thi đấu.

Được biết ngoài việc tập luyện và thi đấu trong màu áo Quân Đội, Lê Thị Bằng hiện đang là HLV của CLB B7 Boxing, một trong những CLB Boxing uy tín tại TP.HCM.

Tham gia Giải Boxing HBF lần 1-2018, CLB B7 Boxing sẽ bao gồm 4 tay đấm: Đỗ Ngọc Hoan, Lê Văn Hiển, Lê Thị Hồng Đào và ‘nữ hoàng Muay Thái’ Nguyễn Thị Thanh Trúc. Cả 4 tay đấm đều đang tập luyện cật lực cùng với HLV Lê Thị Bằng để hy vọng mang đến những điều bất ngờ và thành tích tốt nhất tại giải đấu này.

Không thích nói nhiều về những gì mình đã làm, lại càng không thích xuất hiện nhiều trên báo chí hay các phương tiện truyền thông, khi được hỏi về việc chuyển sang làm công tác HLV, Lê Thị Bằng cho biết: “Em vẫn chưa đủ trình độ cao đâu. Chỉ là chia sẻ với các bạn võ sĩ có đam mê với Boxing về những gì mình đã từng được tập luyện và học hỏi trong suốt thời gian thi đấu ở nước ngoài.”

Đối với bất kỳ VĐV thể thao chuyên nghiệp nào, thể thao đối với họ là ‘nghiệp’ chứ không phải là ‘nghề’ để có thu nhập, những nỗi cay đắng, những chấn thương trong quá trình tập luyện và thi đấu sẽ theo họ đến suốt cuộc đời. Nhưng không vì thế mà họ từ bỏ thể thao, từ bỏ mong muốn được chia sẻ, được truyền lại những kinh nghiệm mà bản thân mình đã tích luỹ được cho những thế hệ tiếp theo chỉ với hy vọng là góp phần nhằm để phát triển bộ môn mà mình đã theo đuổi. Và Lê Thị Bằng cũng là một trong số đó.

Chúc cho Lê Thị Bằng sẽ thành công trong sự nghiệp huấn luyện như những gì mà cô đã làm được trong những năm tháng thi đấu. Hy vọng là với kinh nghiệm và nỗ lực từ HLV Lê Thị Bằng, các võ sĩ đến từ CLB B7 Boxing sẽ có được thành tích cao nhất tại Giải Boxing HBF lần 1-2018 sắp tới.

Anh Thư