(VoThuat.vn) – Deontay Wilder trở thành đối thủ tiềm năng nhất cho màn ra mắt boxing của Francis Ngannou trong thời gian tới.

Sau khi chia tay UFC, Ngannou nhanh chóng tìm được công ty đại diện mới khi hợp tác với Professional Fighters League (PFL) để hướng tới “giấc mơ boxing” của mình. Trong một sự kiện gần đây của PFL, võ sĩ người Cameroon đã bất ngờ gặp Wilder.

Ngannou nóng lòng ra mắt boxing chuyên nghiệp.

Hai ngôi sao nổi bật ở hạng nặng của MMA và boxing đã được liên kết so tài thời gian qua. Và sau cuộc tiếp xúc với “Oanh tạc cơ sắt”, “Thú săn mồi” chia sẻ về cuộc trao đổi giữa họ trong cuộc phỏng vấn với The Schmo (được MMA Fighting dẫn lại):

“Chúng tôi từng có cuộc thảo luận đầu năm nay, trước khi xuất hiện khả năng diễn ra trận đấu tiềm năng vào tháng Mười Hai tới. Vậy nên, đó là lý do chúng tôi chờ đợi, để hoàn thành nó vào tháng Mười Hai. Chúng tôi nghiêm túc về giao kèo gồm 2 trận đấu này.”

Không phải Fury, mục tiêu lớn nhất của Ngannou lúc này là Wilder.

Cách đây chưa lâu, đại diện phía Saudi Arabia cho biết nhiều khả năng Wilder không thể thượng đài cùng Anthony Joshua vào cuối năm nay. Vậy nên, cuộc đối đầu giữa hai cựu vương WBC và UFC càng được kỳ vọng hơn.

Về phần những đồn đoán liên quan đến Tyson Fury từ trước đến nay, Ngannou tỏ ra bi quan: “Tyson không sẵn sàng làm điều đó (thượng đài). Tất nhiên tôi có đầy đủ quyết tâm. Võ thuật là khu vực hoạt động thoải mái của tôi, tôi sẽ thấy hạnh phúc khi thi đấu. Nhưng không, cậu ta không muốn làm điều đó.”

Một ngôi sao MMA khác gần đây cũng được liên kết với Fury là tân vương hạng nặng UFC Jon Jones. Võ sĩ người Mỹ thậm chí tuyên bố muốn đấu boxing với nhà vô địch WBC. Chưa rõ Fury sẽ phản ứng ra sao, nhưng nếu không so tài cùng Ngannou, Jones là một lựa chọn thú vị khác dành cho tay đấm bất bại xứ sương mù.

Cách tập boxing hung bạo của Francis Ngannou:

Dương Quang


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link