(VoThuat.vn) – Derek Chisora không cho rằng Oleksandr Usyk có thể hạ gục Anthony Joshua từ sớm trong màn tái đấu.

Nhận định về cuộc đối đầu tại Saudi Arabia, “nạn nhân” trước đây của Joshua là Kubrat Pulev tin rằng Usyk sẽ hạ knockout AJ một cách nhanh chóng.

Theo võ sĩ người Bulgaria, Joshua sẽ áp dụng lối đánh tấn công trực diện khi so găng lần 2 cùng “Mèo Olek”. Như thế, ngôi sao xứ sương mù sẽ để lộ sơ hở trước những đòn phản công sắc bén từ đối thủ thuận tay trái.

Joshua phải nỗ lực, nếu không muốn hứng chịu thất bại thứ 2 trước Usyk.

Mặt khác, AJ là võ sĩ không được đánh giá cao về mặt thể lực. Và nếu anh lạm dụng năng lượng của mình quá mức trong 2 đến 3 hiệp đầu tiên (giống như ở trận thua Andy Ruiz năm 2019), tài năng người Watford sẽ kiệt sức và trở thành mục tiêu dễ dàng cho Usyk.

Phía bên kia, tân vương người Ukraine cũng được cảnh báo rằng nếu bản thân không thắng Joshua từ sớm, vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng ở những hiệp sau. Wladimir Klitschko từng mắc sai lầm khi không hạ gục AJ từ giữa trận. Kết quả, Joshua thắng knockout “Tiến sĩ Búa thép” ở hiệp thứ 11.

Khi được hỏi về nhận định của Pulev khi chọn Usyk giành chiến thắng trước Joshua từ sớm, Chisora trả lời trên iFL TV: “Nếu AJ bị thua knockout, điều đó tốt cho cậu ấy. Nếu cậu ta để thua bằng tính điểm, nó thật sự tệ.”

“Nếu AJ thua điểm một lần nữa, cậu ta sẽ phải tự trách chính mình trong 20 năm tới. Trong boxing, nếu bạn bị thua knockout, đó là cách tốt hơn để rời sàn đấu.

Nhưng tôi không nghĩ trận đấu sẽ diễn ra theo cách đó. Usyk chỉ có thể knockout AJ vào giữa trận, nhưng cậu ta không thể làm được điều này sau các hiệp 6, 8 hoặc 10. Lúc đó, AJ sẽ hạ gục cậu ta.”

AJ cần một chiến thuật mới khi tái đấu Usyk.

Rõ ràng, những dự đoán xung quanh màn tái đấu giữa Joshua và Usyk vẫn còn rất nhiều quan điểm trái chiều. Nhưng xét tổng thể, “Mèo Olek” có sức bền tốt hơn đối thủ người Anh. Usyk trải qua nhiều trận đấu kéo dài 12 hiệp hơn AJ.

Vậy nên, nếu không thể giải quyết trận đấu từ sớm, nhiều khả năng Joshua sẽ ôm hận một lần nữa bằng cách thua điểm. Thậm chí, ngôi sao sinh năm 1989 có thể bị hạ gục vào cuối trận.

Phong cách thi đấu của Oleksandr Usyk:

Dương Quang


Tin liên quan: