(VoThuat.vn) – Anthony Joshua được cựu võ sĩ đồng hương đánh giá cao trong cuộc chạm trán Oleksandr Usyk thời gian tới.

Vào ngày 25 tháng Chín năm nay, Joshua sẽ bảo vệ các đai vô địch WBA, WBO cùng IBF trước đối thủ thách đấu mang tên Usyk. Và mới đây, ông John Fury – cha của nhà vô địch WBC hạng nặng Tyson Fury – đã có những phát biểu mang tính ủng hộ AJ trong trận chiến bảo vệ danh hiệu này.

AJ sắp so tài với một võ sĩ chưa từng thất bại ở sàn đấu boxing chuyên nghiệp.

Ngôi sao người Ukraine từng thống nhất cả 4 đai vô địch danh giá ở hạng bán nặng vào năm 2018, sau khi đánh bại Murat Gassiev bằng tính điểm ở trận đấu cuối cùng của giải World Boxing Super Series.

Sau thành công nói trên, Usyk đã bỏ trống các danh hiệu của mình để chuyển lên tranh tài ở hạng nặng. Tại sàn đấu trên 90 kg, “Mèo Olek” vẫn giữ nguyên thành tích bất bại khi có cho mình 2 chiến thắng trước Chazz Witherspoon (2019) và Derek Chisora (2020).

Dù vậy theo John Fury, thể hình của Usyk sẽ khiến anh gặp khó ở trận đấu sắp tới. Trong khi người em họ mình là Peter Fury đánh giá cao cựu vương hạng bán nặng và cho rằng tay đấm 34 tuổi sẽ là mối đe dọa với Joshua, cha ruột của Tyson Fury lại có suy nghĩ khác.

“Usyk là võ sĩ giỏi. Cậu ta là tay đấm đẳng cấp thế giới ở hạng bán nặng, điều này đã được chứng minh. Nhưng AJ là một đối thủ to con và sở hữu một loạt kỹ năng nổi bật, cậu ấy rất mạnh. Tôi chỉ nghĩ rằng, cậu ta quá vượt trội so với Usyk.

John Fury dự đoán Joshua sẽ thắng Usyk không mấy khó khăn.

Usyk sẽ không ra đòn đủ mạnh để gây khó khăn cho Joshua vì cậu ta quá nhỏ con. Joshua sẽ xuyên thẳng qua cậu ấy. Tôi cho rằng, AJ sẽ hạ gục cậu ta nhanh hơn bất cứ ai trước đây.

Một tay đấm bán nặng đang gia tăng trọng lượng của mình. Và nếu cậu ta làm điều đó nhằm đối kháng trực tiếp với võ sĩ hạng nặng, hãy quên nó đi. Đó là lý do các hạng cân khác nhau tồn tại, phải vậy không? Một khẩu súng lớn hùng mạnh sẽ luôn luôn thắng một khẩu súng nhỏ hùng mạnh. AJ là một khẩu súng lớn như vậy.” – John Fury chia sẻ với Boxing Social.

Xem Anthony Joshua tập luyện trước mỗi trận đấu lớn:

Dương Quang


Tin liên quan: