Chủ tịch UFC Dana White: “Conor McGregor phải tự mình giải quyết vấn đề này”

Trước hành động của Conor McGregor, Chủ tịch UFC Dana White gọi “đây là điều ghê tởm nhất từng xảy ra trong lịch sử giải đấu”. Người đứng đầu UFC tỏ ra vô cùng thất vọng với cách hành xử của Conor; đồng thời yêu cầu võ sĩ người Ireland phải tự giải quyết vấn đề mà anh ta gây ra.

Có thể khẳng định hành động mất kiểm soát của Conor McGregor không phải là một màn kịch dùng để PR nhưng nhiều lần trước đó. Trong lịch sử hơn 15 năm đứng đầu UFC, Dana White luôn phải đối mặt với nhiều tình huống bất ngờ giữa các võ sĩ. Tuy nhiên, ông vẫn bình tĩnh giải quyết theo cách êm xuôi nhất.

Nhưng hành động lần này của Conor  khiến hai đồng nghiệp khác bị thương đã khiến White không che giấu nỗi cú sốc và rất thất vọng.

Chủ tịch Dana White thất vọng với hành động của Conor McGregor.
Chủ tịch Dana White thất vọng với hành động của Conor McGregor.

Ông nói: “Đây là điều đáng ghê tởm nhất từng xảy ra trong lịch sử công ty, và tôi muốn cảnh sát bắt giữ McGregor”. Ngay sau vụ việc tấn công Khabib cùng một số người khác trên xe buýt, cảnh sát nhanh chóng vào cuộc phát lệnh truy tìm Conor.

Hành động lần này của Conor McGregor đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe các võ sĩ khác. Đó là mức độ nghiêm trọng mà võ sĩ Ireland gây nên, do đó White không thể bảo vệ anh như nhiều lần trước.

Chủ tịch UFC đưa ra thông điệp rất rõ rang: “Conor McGregor phải tự mình giải quyết vấn đề này”.

Sở cảnh sát New York xác nhận Conor McGregor sau đó đã đến tự thú. Hiện anh đang bị tạm giam ở đây. Conor chưa bị buộc tội ngay lập tức, cảnh sát chia sẻ với phóng viên rằng vụ việc vẫn đang được mở rộng điều tra.

White phải tự giải quyết những hành động mà anh đã gây ra.
White phải tự giải quyết những hành động mà anh đã gây ra.

Kể từ tháng 11/2016, McGregor đã không có thêm một lần bảo vệ đai nào. Thay vào đó, anh lại chọn đấu với Floyd Mayweather và kiếm hơn 100 triệu USD. Những người hâm mộ UFC đang hy vọng anh có thể trở lại trong năm nay, tuy nhiên với hành động quá khích vừa qua, điều đó có vẻ như rơi vào tuyệt vọng.

Hành động của “gã điên” đã khiến UFC 223 phải bị hủy bỏ 3 trận đấu. Người bạn thân của anh. Artem Lobov lập tức bị tước bỏ trận đấu. Trong khi đó, Michael Chiesa bị thương và không thể đấu với Anthony Pettis.

Chủ tịch Dana White cho biết cơ hội để Conor McGregor trở lại trong năm nay là không còn. Chưa kể, anh còn phải đối mặt với một số vụ kiện khác. “McGregor bây giờ phải đối mặt với một sự lo lắng lo lắng để tìm hiểu hình phạt của mình – cả hai phía từ cảnh sát và UFC. Tôi biết một vài người ở đây đã đang đệ đơn trình các vụ kiện chống lại anh ta”.

Võ Đạt