Cựu vô địch Lee Purdy treo găng

Cựu vô địch hạng bán trung Lee Purdy vừa tuyên bố giải nghệ vì bị mất tầm nhìn ở mắt trái.

Được biết, Lee Purdy đã trải qua nhiều ca phẫu thuật sau khi dính chấn thương mắt trong trận gặp Leonard Bundu vào tháng 12 năm 2013.

Lee Purdy quyết định giải nghệ vì chấn thương.
Lee Purdy quyết định giải nghệ vì chấn thương.

Chính vì chấn thương gặp phải khá nghiêm trọng, tay đấm này quyết định treo găng, qua đó kết thúc sự nghiệp với thành tích 20 trận thắng, 5 thua và 1 hòa.

Chia sẻ trên Twitter, Lee Purdy viết: “Tôi xin cám ơn ơn đến tất cả những người hâm mộ đã ủng tôi đến khi kết thúc sự nghiệp. Bản thân sẽ không bao giờ chinh phục được những thành công nếu thiếu sự ủng hộ của gia đình, bạn bè và đội ngũ huấn luyện. Ngoài ra, các cổ động viên cũng góp phần quan trọng tạo nên một Lee Purdy thành công… Cám ơn các bạn một lần nữa“.

Lee Purdy giành chức vô địch hạng bán trung nước Anh vào năm 2011. Trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp là cuộc chạm trán với Devon Alexander 2 năm trước. Song, đó lại là trận đấu không thành công của tay đấm này khi chỉ trụ vững trên sàn được 7 hiệp.