Ronda Rousey tức giận vì bị phóng viên xem thường

Nữ hoàng UFC – Ronda Rousey đã tỏ ra vô cùng tức giận khi bị một phóng viên xem thường vì cho rằng cô không xứng đáng là tâm điểm cho một sự kiện UFC.

954e72964367b1

Ronda Rousey hiện không chỉ là nhà vô địch hạng cân Bantamweight của UFC, mà cô còn được xem là một trong những nữ võ sĩ xuất sắc nhất từng xuất hiện tại giải đấu này.

Vào cuối tháng này, Ronda Rousey sẽ trở thành tâm điểm của sự kiện UFC 184 sau khi trận tranh đai vô địch hạng cân middleweight ở giải nam bị hủy bỏ vì nhà vô địch Chris Weidman dính chấn thương.

Trong cuộc họp báo mới đây trước thềm sự kiện này, một phóng viên đã hỏi liệu rằng liệu chỉ một trận tranh đai ở giải nữ có đủ sức tạo sức hút cho người xem, thì Ronda Rousey đã tỏ ra vô cùng tức giận đáp lại:

“Tôi không thể tin rằng lại có người lại đưa ra một cậu hỏi như thế. Nếu người ta cho thêm một trận đấu ở hạng cân 125 pound của nam vào danh sách trận tâm điểm, thì chắc chẳng ai buồn hỏi làm gì. Bạn có nhớ lần cuối bạn hỏi một võ sĩ nam câu hỏi đó là khi nào không.”

“Bạn biết không, đôi khi người ta cũng chẳng thèm xem những trận đấu ở hạng cân nhẹ của nam, do đó đừng hỏi những câu như thế. Bạn nói cứ như người ta chỉ xem mỗi hạng cân heavyweights vậy.”

“Đó là sự khác biệt lớn nhất giữa một nhà báo thật thụ và một thằng nhóc còn hôi sữa mẹ đang tập tành viết blog, những người chả biết tìm hiểu tý thông tin nào mà chỉ muốn gây sự chú ý.”

Xuân Anh