“Gã hề” Tyson Fury tập trung cao độ cho trận đấu trở lại

Tyson Fury nói anh sẽ trở lại sàn đấu vào ngày 9/6 và sẽ so găng với tay đấm Sefer Seferi, dù rằng có nhiều mong đợi anh sẽ giành được chiến thắng mà không gặp bất kì rắc rối nào.

Fyson Fury nói trên Sky Sport: “Tôi đang nói một cách rất nghiêm túc. Đây là trận đấu tranh đai vô địch cho tôi. Ai đến thượng đài với tôi chính là đang thách thức một nhà vô địch hạng nặng…. hãy thử đấm ai đó và KO họ, nó thực sự khá khó. Anh ta sẽ không làm được. Cái cằm, liệu rằng anh ta có đánh vào cằm của tôi được không, rõ ràng tôi sẽ cẩn trọng. Nhưng tôi nghĩ nếu tôi đủ giỏi thì tôi có thể đánh bại anh ta một cách thoải mái nhất. Còn nếu tôi vô dụng, tôi sẽ thua.”


Fury (25 trận thắng- 0 trận thua, trong đó 18 trận thắng bằng KO) đã không thi đấu kể từ khi đánh bại Wladimir Klitschko tháng 11/2015. Mặc dù gần đây sức khỏe của anh ấy vẫn luôn trong trạng thái tốt nhất, và anh ấy phải tập luyện rất nhiều để đạt được điều này, nhưng khi anh trở thành một người bình thường như bao người khác sức khỏe anh dường như xấu đi trước khi anh rời sàn đấu.


Trong khi đó đối thủ Seferi (23 trận thắng- 1 trận thua, trong đó 21 trận thắng bằng KO) có được một kỷ lục rất ấn tượng trên những trang báo nhưng chưa bao giờ thực sự được kiểm chứng, và trận so găng với Fury sẽ kiểm chứng điều này. Phát biểu của Fury chắc chắn rằng trận đấu giữa hai tay đấm này sẽ diễn ra. Thực sự, trận đấu này gợi nhớ đến những trận đấu khi xưa của David Haye.

https://youtu.be/YP9xeNKELK4

Quang Phượng