Giải Đấu kiếm Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014, “chất lượng được nâng tầm”

Mặc dù là môn thể thao Olympic, nhưng so với những môn thể thao khác thì Đấu kiếm vẫn còn khá mới mẻ và chưa phát triển thành phong trào rộng khắp mà chủ yếu tập trung ở một vài địa phương có phong trào thể thao mạnh.

Thi đấu nội dung cá nhân Kiếm 3 cạnh (Ảnh: Hải Phong)
Thi đấu nội dung cá nhân Kiếm 3 cạnh (Ảnh: Hải Phong)

Đấu kiếm được xem là môn thể thao quý tộc, sự đầu tư về cơ sở vật chất cho môn thể thao này không hề nhỏ như kiếm, bảng chấm điểm điện tử, quần áo thi đấu, sàn tập, mũ bảo hộ… Bên cạnh đó, để phát triển được, Đấu kiếm cần sự đầu tư dài hơi, trung bình để có một VĐV chuyên nghiệp cần phải mất khoảng 8-10 năm. Chính vì vậy mà mặc dù là giải đấu có quy mô toàn quốc, nhưng giải Đấu kiếm Đại hội TDTT toàn quôc lần thứ VII năm 2014 chỉ có 7 đơn vị tham gia tranh tài, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Phước, Hải Phòng, Tp Hồ Chí Minh và Hải Dương với tổng số 131 VĐV (64 VĐV nam và 67 VĐV nữ). Các VĐV tranh tài 12 nội dung cá nhân và đồng đội của 3 loại kiếm là Kiếm liễu, Kiếm chém và Kiếm ba cạnh.

Trong các đoàn tham dự giải, Hà Nội có lực lượng đông nhất – 45VĐV. Đây cũng là địa phương mạnh nhất về môn Đấu kiếm qua các kỳ Đại hội trước cũng như các giải Đấu kiếm trong nước và khu vực. Ở Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII, Hà Nội vẫn là ứng viên sáng giá cho ngôi vị dẫn đầu ở môn thể thao quý tộc này.

Ông Phùng Lê Quang – Bộ môn Đấu kiếm Tổng cục TDTT – Phó BTC giải cho biết: ở giải đấu này có sự góp mặt của nhiều VĐV trẻ ở hầu hết các địa phương. Bên cạnh đó, lần đầu tiên giải đấu có sự góp mặt của đoàn VĐV Quảng Ninh, khiến cho số lượng VĐV cũng như số đoàn tham dự giải tăng hơn so với giải đấu ở kỳ Đại hội trước. Hơn nữa, ngoài Hà Nội, các địa phương đều có sự đầu tư mạnh mẽ cho Đấu kiếm, bởi vậy chất lượng chuyên môn cũng được nâng tầm.

Qua 4 nội dung (cá nhân nam Kiếm liễu, cá nhân nữ Kiếm chém, cá nhân nữ Kiếm ba cạnh và cá nhân nam Kiếm ba cạnh) vừa thi đấu xong, cho thấy một tín hiệu đáng mừng cho Đấu kiếm Việt Nam chính là sự xuất hiện nhân tố mới đó là tay kiếm trẻ Nguyễn Đức Tài của Hải Dương.

Giải Đấu kiếm Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014 được tổ chức từ ngày 6-12/12, tại Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương. Kết thúc 2 ngày thi đấu, HCV được trao cho các VĐV: Trần Thị Len (Hải Dương – Kiếm 3 cạnh nữ), Bùi Văn Thái (Hà Nội – Kiếm liễu nam), Lê Bích Ngọc (Quảng Ninh – Kiếm chém nữ) và Nguyễn Tiến Nhật (Tp Hồ Chí Minh – Kiếm 3 cạnh nam).

Theo tdtt.gov.vn