Giải Vô địch Judo TP.HCM mở rộng 2015: Tìm kiếm nhân tố mới

Giải vô địch Judo TP.HCM mở rộng lần thứ  I – 2015 được tổ chức từ ngày 12/6 đến ngày 14/6/2015 tại Nhà tập luyện Thể dục Thể thao Phú Thọ với 3 nội dung chính: thi đấu quyền, thi đấu đối kháng cá nhân và thi đấu đối kháng tập thể.

Lần đầu tiên TP.HCM tổ chức giải Judo mở rộng
Ông Lý Đại Nghĩa tái đắc cử vị trí TTK Liên đoàn Judo Đông Nam Á

2

Giải quy tụ 27 đội mạnh của khu vực phía nam bao gồm: các đội tuyển đến từ 24 quận – huyện trực thuộc TP.HCM, Quân Đội, Bình Dương, Cần Thơ, Sóc Trăng, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Bình Thuận và Bạc Liêu với tổng số 229 vận động viên tham gia thi đấu. Kết quả giải nhất toàn đoàn thuộc về đội tuyển Judo Cần Thơ với 15 huy chương (04 vàng, 07 bạc, 04 đồng), đội tuyển Judo Bình Dương đoạt giải nhì toàn đoàn với 11 huy chương (02 vàng, 02 bạc, 07 đồng) và giải ba toàn đoàn thuộc về đội tuyển Judo quận Thủ Đức với 06 huy chương (02 vàng, 02 bạc, 02 đồng)…4

Kết thúc giải. phóng viên VoThuat.vn đã có buổi phỏng vấn với ông Lý Đại Nghĩa – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Judo TP.HCM kiêm Trưởng Ban Tổ chức giải về kết quả cũng như một số vấn đề bên lề giải.

PV: Thưa ông, ông có thể cho biết thêm của mục đích, ý nghĩa của giải Vô địch Judo TP.HCM mở rộng lần thứ I – 2015 không?

Ông Lý Đại Nghĩa: Đây là lần đầu tiên TP.HCM chủ động mở rộng giải Vô địch Judo TP.HCM cho các tỉnh từ khu vực miền Trung trở vào. Mục đích mở rộng giải lần này nhằm tạo điều kiện cho lực lượng vận động viên Judo TP.HCM được cọ xát, thi đấu với các đội tuyển mạnh của khu vực Miền Trung nhằm giúp VĐV TP.HCM được nâng tầm, tiếp cận với đấu trường gần với giải vô địch Judo Toàn quốc, đồng thời nâng cao chất lượng giải đấu. Với tham vọng của Ban Tổ chức, giải đấu này khi được tổ chức lần thứ II, thứ III trở đi thì giải sẽ trở thành một sân chơi lớn cho toàn khu vực Miền Nam…

PV: Xin ông cho biết thêm về những giải pháp nâng cao chất lượng thi đấu của lực lượng đội tuyển Judo TP.HCM trở về từ Seagames 28 tại Singapore?10

Ông Lý đại Nghĩa: Đội tuyển Judo TP.HCM thi đấu trong màu áo Đội tuyển Quốc gia khi trở về sau SEA games 28 tuy chưa đạt được kỳ vọng nhưng cũng đã hoàn thành chỉ tiêu với 02 huy chương đồng. Do đó, giải Vô địch Judo TP.HCM mở rộng lần này là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng thi đấu của các VĐV thuộc đội tuyển Judo TP.HCM, đồng thời hoàn thiện hệ thống thi đấu để phát hiện và nâng cao trình độ VĐV. Đây cũng là một đấu trường để sàng lọc, tạo ra kinh nghiệm thi đấu cho các VĐV, đồng thời cũng giúp TP.HCM chọn lực ra những lứa VĐV tiêu biểu, xuất sắc nhất để đại diện TP.HCM tham gia giải Vô địch Judo Toàn quốc sắp tới…

Ông Lý Đại Nghĩa - PCT Thường trực Liên đoàn Judo TP HCM
Ông Lý Đại Nghĩa – PCT Thường trực Liên đoàn Judo TP HCM

PV: Thông qua giải này, ông có mong muốn gửi gắm đến tập thể HLV, VĐV những gì?

Ông Lý Đại Nghĩa: Qua giải đấu, mong muốn quan trọng nhất của Ban Chấp hành Liên đoàn Judo TP.HCM là tạo cơ hội cho lực lượng HLV, VĐV của 24 quận – huyện của mình được tiếp cận được môi trường thi đấu toàn quốc mà vốn dĩ trướ đây rất khó vì mỗi đơn vị tỉnh thành chỉ có 1 đội tuyển gồm những VĐV tiêu biểu, xuất sắc nhất mới được tham dự vào đội tuyển. Vì vậy, đây là một cơ hội rất lớn để  anh em tiếp cận không khí cũng như trình độ VĐV các tỉnh bạn. Từ đó sẽ hình thành một suy nghĩ, nhận thức mới trong công tác huấn luyện để nâng cao hiệu quả công tác của mình tại quận – huyện. Nhờ đó, TP.HCM sẽ có được nhiều VĐV tiềm năng để lựa chọn đại diện cho tuyển Thành phố tham gia giải đấu Quốc gia. Hiện tại, TP.HCM cũng có những quận – huyện vừa có phong trào Judo mạnh vừa cung cấp VĐV trẻ, năng khiếu cho TP như Tân Bình, Tân Phú; và bên cạnh đó cũng sẽ có những quận – huyện cung cấp những “hạt nhân” thi đấu xuất sắc cho đội tuyển TP như Quận 1, Bình Thạnh, Thủ Đức…7

PV: Xin ông giới thiệu thêm về những giải mà đội tuyển Judo TP.HCM chúng ta sẽ tham gia từ đây cho đến cuối năm 2015?

Ông Lý Đại Nghĩa: Từ đây cho đến cuối năm, tuyển Judo TP.HCM sẽ tham gia giải Quốc tế mở rộng vào tháng 10 để tạo điều kiện cho VĐV được cọ xát và nâng cao trình độ và để tự đánh giá vị thế chúng ta nằm ở vị trí nào so với quốc tế. Tháng 11/2015, chúng tôi sẽ tham gia giải Vô địch Judo Toàn quốc và thông qua các giải đấu nêu trên, chúng tôi sẽ nhận định, đánh giá lại toàn bộ lực lượng để chuẩn bị tốt hơn cho các giải quốc tế và khu vực trong năm 2016…

PV: Xin cảm ơn ông !

Minh Tân (Thực hiện)