Tiếp nối các chuyên đề trước, chủ nhật 12/11 vừa qua, Liên đoàn Kiếm đạo TP.HCM tiếp tục mở lớp với các chuyên đề về quản lý và y tế dành cho lãnh đạo, HLV các CLB hội viên.

Chuyên đề “Kiểm tra y học thể thao để đánh giá lượng vận động tập luyện và Phương pháp phòng tránh chấn thương thể thao” do PGS. TS. Nguyễn Đăng Chiêu, Trưởng khoa Y – Sinh học, Đại học TDTT TP.HCM hướng dẫn. Về nội dung, PGS. TS. Nguyễn Đăng Chiêu đã giới thiệu và phân tích chi tiết cơ chế và tác động Y – Sinh học của hoạt động thể thao, cụ thể là kiếm đạo, đến các vận động viên cũng như cách thức kiểm tra và cải tiến liên tục các bài tập cho từng đối tượng vận động viên.

PGS.TS. Nguyễn Đăng Chiêu chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên

Tiếp đó, vào buổi chiều, TS. Lý Đại Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội Sinh lý học Thể dục Thể thao Việt Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP.HCM đã có buổi giảng về chuyên đề “Lý luận huấn luyện thể thao và phương pháp xây dựng kế hoạch huấn luyện”. Chuyên đề này trực tiếp ứng dụng các thành tựu của khoa học thể thao vào công tác huấn luyện nhằm xây dựng kế hoạch đào tạo giúp vận động viên phát huy hết năng lực các nhân và đạt thành tích cao nhất trong huấn luyện và thi đấu.

TS Lý Đại Nghĩa chụp ảnh cùng các học viên sau khi hoàn thành khóa học

Sau phần chuyên đề lý thuyết, các học viên tiếp tục học thực hành về kỹ năng Kiếm đạo với ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ tịch Liên đoàn Kiếm đạo TP.HCM, Ông Phan Minh Tuấn và Ông Phan Duy Minh, Thành viên BCH Liên đoàn Kiếm đạo TPHCM.

Các học viên rèn luyện kỹ năng kiếm đạo sau khi hoàn thành lớp lý thuyết

Ảnh: Liên đoàn Kiếm đạo TP.HCM

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link