Không được đấu với GSP, Woodley sẽ làm gì?

Sau những thay đổi về kế hoạch UFC chính thức muốn GSP thi đấu với vô địch hạng trung Bisping. Còn nhà vô địch hạng bán trung Tyron Woodley buộc phải tìm đối thủ khác.

Woodley thi đấu quá “nhạt”, UFC tước quyền đấu với GSP
Woodley sẵn sàng ‘nằm cửa dưới’ cùng McGregor

Tyron Woodley đã có một ngày thi đấu khá tẻ nhạt tại UFC 214, đó cũng là nguyên nhân Dana White rút hủy bỏ dự tính ban đầu sẽ cho GSP tranh đai vô địch sau sự kiện này.

Nhà vô địch hạng bán trung hiện tại của UFC

Woodley có vẻ vẫn chưa muốn thi đấu ngay lập tức. Mặc dù cự vương Robbie Lawler có chiến thắng khá thuyết phục trước Donald Cerrone tuy nhiên Woodley lại cho rằng tay đấm này chưa đủ đẳng cấp để thi đấu với ông. Trong cuộc phỏng vấn với BJPenn, Woodley cho biết: “Tôi biết có rất nhiều võ sĩ chưa thi đấu với nhau. Tôi nghĩ sẽ đấu với Stephen Thompson hoặc Masvidal. Nhưng Thompson thì đang chấn thương, còn Masvidal có thể sẽ đấu với Lawler, còn Cerrone sẽ đấu với Demian Maia. Tôi còn nghe nói Kelvin Gastelum muốn trở lại hạng bán trung, anh chàng này cần phải thi đấu và giành vài trận thắng đã. Không chỉ thắng mà còn phải có thể ép đúng số cân cần thiết để thi đấu”.

Nhiều người nghĩ Lawlaer xứng đáng cho một trận tái đấu

Woodley từng bị Gastelum đánh bại vài năm về trước, thế nên không có gì lạ khi tay đấm này lại nhắc tên Gastelum nhiều lần trong cuộc phỏng vấn: “Gastelum chưa bao giờ chứng tõ bản thân có thể thi đấu ở hạng bán trung và tôi cũng chẳng phải ngồi yên ở đây để chơi đùa với hắn”.

https://www.youtube.com/watch?v=pCPnuBYfD1Q

Nguyễn Thái