Không thèm nhận HCĐ, võ sĩ Boxing Ấn độ bị cấm thi đấu

Ngày 22-10, võ sĩ quyền anh Ấn Độ Sarita Devi đã bị Hiệp hội Quyền anh quốc tế (AIBA) cấm thi đấu tạm thời vì từ chối nhận HCĐ tại Asiad 2014.

Võ sĩ quyền anh Ấn Độ Sarita Devi tại Asiad 2014.
Võ sĩ quyền anh Ấn Độ Sarita Devi tại Asiad 2014.

Điều này có nghĩa Sarita Devi sẽ không thể tham dự Giải vô địch quyền anh thế giới được tổ chức tại đảo Jeju (Hàn Quốc) vào tháng 11. Ngoài ra, AIBA cũng kêu gọi ủy ban kỷ luật xem xét lệnh cấm đối với điều phối viên môn boxing tại Asiad 17 Adille Sumariwalla tham gia giải đấu do AIBA tổ chức cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó tại Asiad 17, Sarita Devi đã từ chối nhận HCĐ hạng cân 57-60kg ngay trong buổi lễ trao huy chương để phản đối sự bất công của trọng tài đối với cô. Sarita Devi cho rằng cô đã thi đấu hoàn toàn áp đảo so với võ sĩ Hàn Quốc Park Jina ở bán kết nhưng lại bị các trọng tài xử thua.

Hiện các quan chức thể thao Ấn Độ chưa có phản ứng gì về án phạt dành cho Sarita Devi.

Theo TTO