Bé gái 6 tuổi đi quyền karate cực “đỉnh”

Chỉ mới 6 tuổi nhưng bé gái đã dễ dàng đi 2 bài quyền Empi và Kanku Dai 1 cách điêu luyện.

Empi còn được biết đến với tên gọi Wanshu, là bài Sentei Kata ngắn nhất bao gồm 37 động tác. Empi trong dịch ra là “Én Phi quyền”. Đây là 1 bài Kata khó, yêu cầu sự năng động và nhanh nhẹn ở Karateka. Nguồn gốc bài Kata lấy từ hình ảnh bay lượn của chim én, 1 loại chim nhỏ nhưng có sự cơ động và tốc độ nhanh nhẹn tuyệt vời. Do đó, bài Kata đặc trưng bởi các động tác chuyển hướng nhanh chóng, cũng như nhiều động tác ở tầm cao – thấp mô tả theo sự bay lượn của chim én. 

Kanku Dai là một trong những bài quyền quan trọng nhất của hệ phái Shotokan Karate. Bao gồm hầu hết là các kỹ thuật rất cơ bản, tuy nhiên lại được đánh giá là nâng cao vì đây là một bài quyền rất dài, 65 động tác. Kanku Dai có nghĩa là “Nhìn lên bầu trời”. Khi nhìn lên bầu trời, chúng ta thấy mình thật nhỏ bé và le lói. Còn quá nhiều điều chúng ta cần phải học hỏi, ko chỉ trong Karate mà còn trong tất cả các lĩnh vực khác của đời sống.

Cùng xem 2 bài quyền này do bé gái 6 tuổi thể hiện: