“Độc cô cầu bại” Mayweather đá xoáy các nhà tổ chức MMA

Không những muốn lấn sân sang sàng đấu của MMA mà Floyd Mayweather còn lên tiếng bảo vệ và đòi quyền lợi cho những võ sĩ MMA trước những nhà tổ chức môn võ khốc liệt nhất thế giới này.

Độc cô cầu bại đang muốn lấn sân sang MMA
Độc cô cầu bại đang muốn lấn sân sang MMA

MMA hiện đang là môn võ “hái ra tiền” nhiều nhất nước Mỹ khi ngày càng phát triển vượt bật, dành được nhiều sự quan tâm của truyền thông và được coi như một ngành giải trí lớn ở Mỹ.

Tay đấm “độc cô cầu bại” Floyd Mayweather với biệt tài là kẻ khoe tiền thì không thể nào bỏ qua món hời này được. Hiện tại Floyd Mayweather đang muốn lấn sân sang võ đài MMA khi anh sắp hết hợp đồng với hãng truyền thông giải trí Showtime/CBS.

Rất thành công ở Boxing nhưng liệu độc cô cầu bại có thành công ở vị trí ông bầu MMA
Rất thành công ở Boxing nhưng liệu độc cô cầu bại có thành công ở vị trí ông bầu MMA

Theo thông tin mới nhất từ Foxsports, võ sỹ có biệt danh “Độc cô cầu bại” đang rất quan tâm tới việc quản lý các võ sĩ, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của sự kiện MMA.

Tuy nhiên phát biểu trước giới truyền thông, Mayweather còn có một mục đích khác là muốn các võ sĩ MMA được “đối xử công bằng” bởi lẽ họ đang kiếm được rất ít tiền trong khi các nhà tổ chức lại trục lợi lớn.

“Khi tham gia vào các trận đấu ở MMA, tôi muốn các võ sĩ kiếm được nhiều tiền hơn những gì họ đang làm. Họ đang không được đối xử công bằng”, Mayweather nói. “Tôi không muốn ám chỉ điều gì. Tôi chỉ nói về những thứ tôi muốn làm. Tôi muốn dẹp bỏ sự bất công vì tôi cảm thấy các võ sĩ tài năng phải là những người chiến thắng”.

Theo Foxsport