Max Holloway tự tin trong trận tái đấu với Jose Aldo

Max Holloway đang có 11 trận thắng liên tiếp và đang ở đỉnh cao phong độ. Tay đấm này đang rất muốn khẳng định mình bằng trận tái đấu với Jose Aldo.

Max holloway đã nói với phóng viên ESPN như sau: “Ở trận đấu đầu tiên, tôi không biết người hâm mộ có xem nó không nhưng một số nói tôi đã thua cả hai hiệp đầu cho đến khi tôi hạ KO Aldo ở hiệp thứ 3. Tay đấm này đã là một trong những võ sĩ xuất sắc trong nhiều năm, giờ đây tôi sẽ chứng tỏ mình là võ sĩ xuất sắc nhất ở hiện tại”.

Cơ hội cho Aldo giành lại ngôi vô địch

Ban đầu Holloway sẽ đấu với Frankie Edgar tại sự kiện UFC 218 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 2/12 tại thành phố Detroit, bang Michigan. Xét cho cùng thì Frankie Edgar hoàn toàn xứng đáng với vé tranh đai này. Vốn là cựu vô địch hạng nhẹ, hai lần tranh đai vô địch nhưng chưa lần nào thành công. Nếu được suất tranh đai lần này thì đây sẽ lần thứ 3 tay đấm này tranh chức vô địch hạng lông của UFC. Đáng tiếc, Edgar bất ngờ dính chấn thương và buộc phải rút lui.

Holloway tin tưởng mình có thể hạ gục Aldo thêm một lần nữa

Việc Edgar bất ngờ rút lui giúp cho Jose Aldo được tái đấu ngay lập tức. Đây là cơ hội cho Aldo lấy lại ngai vàng của mình. Holloway giành chiến thắng nhờ cú đấm chớp nhoáng khiến Aldo ngã gục và tiếp tục với mưa đấm. Đây là lần thứ 2 khán giả thấy Aldo ngã gục, lần đầu là trong trận đấu với Conor Mcgregor. Đang ở tuổi 30, Aldo vẫn còn sắc bén nhưng với hàng loạt tài năng trẻ mới nổi khiến ông ngã ngựa trong sàn bát giác.

Nguyễn Thái