Mayweather sẽ tái đấu với Conor sau khi hạ gục Khabib

Động thái mới nhất cho thấy huyền thoại boxing Floyd Mayweather đã chính thức chấp nhận lời thách đấu của nhà vô địch bất bại UFC lightweight Khabib Nurmagomedov. Và sau trận đấu này Floyd cũng hy vọng trong tương lai sẽ sắp xếp được 1 trận tái đấu với cựu vương UFC 2 hạng cân lightweight và featherweight Conor McGregor.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với TMZ, Floyd Mayweather đã yêu cầu một trận tái đấu với tay đấm Conor McGregor người từng bị ông đánh bại trong trận boxing tỉ đô năm 2017: “McGregor đang nói gì thế vẫn chưa xong đâu. Sau khi tôi và Khabib so găng, tôi và McGregor sẽ bước lên sàn đấu 1 lần nữa.”

Mayweather cũng làm rõ lí do tại sao ông ấy lại quan tâm đến những trận đấu với những ngôi sao lớn nhất của UFC. Vì những trận đấu chéo (Giữa 1 boxer và 1 võ sĩ MMA) sẽ mang lại lượng đông khán giả và mang lại 1 núi tiền. “Tôi và Khabib sẽ làm nên những con số khổng lồ, và với McGregor cũng sẽ tạo ra một con số như thế. Tôi chỉ so găng với những tay đấm làm được điều đó.”

Rõ ràng là Floyd Mayweather hy vọng trận đấu với Khabib Nurmagomedov sẽ tạo ra nhiều lợi nhuận hơn trận đấu với Conor McGregor trước đây. “Khi tôi lên sàn đấu với Khabib tôi sẽ nhận được số tiền lên tới 9 con số. Nó nhiều hơn trận đấu với McGregor có thể là hơn 100 triệu đô. Chắc chắn nó nằm đâu đó giữa 110 đến 200 triệu đô.”

Tuy nhiên, viễn cảnh Mayweather sẽ có 1 trận boxing với “Đại bàng nước Nga” vẫn chưa có gì bảo đảm 100% sẽ diễn ra. Còn với ngôi sao MMA người Ireland McGregor sau khi thất bại trong trận đấu tỉ đô với Mayweather năm 2017, trong tương lai anh muốn có 1 trận tái đấu với huyền thoại boxing này. “Tôi muốn đánh với ông ấy một lần nữa.” McGregor nói với ESPN.

Gần đây “Độc cô đầu bại” cũng tuyên bố rằng ông sẽ tái đấu với Manny Pacquiao. Tuy nhiên, kế hoạch thượng đài với 3 tay đấm Nurmagomedov, McGregor và Pacquiao của Mayweather vẫn chưa được tiết lộ.

Quang Phượng