Ép cân quá nhanh, võ sĩ Muay Thái chết ở tuổi 19

Võ sĩ người Scotland, Jordan Coe đã qua đời vì đột quỵ do tự ép cân quá nhanh trong thời gian qua.

Thanh Ý vs Minh Vương: Cặp thách đấu Muay Thái đầy hấp dẫn
HCĐ Muay thế giới “ăn hành” trước võ sĩ Muay Việt Nam

Theo công bố từ phía cảnh sát, Jordan Coe chết vì do cơ thể mất nước nghiêm trọng. Theo suy đoán ban đầu, đây có lẽ là hệ quả từ quá trình ép cân quá khắc nghiệt của võ sĩ 19 tuổi này.

3a2-1
Võ sĩ Jordan Coe.

Cụ thể vào ngày 25/03 vừa qua, để có thể giảm cân nhanh chóng, Jordan Coe đã quyết định chạy bộ dưới trời nắng gần 40 độ C với một bộ trang phục rất dày trên người. Cách tập luyện này sẽ giúp Jordan Coe tiết mồ hôi nhanh chóng, qua đó giảm đi rất nhiều trọng lượng không cần thiết.

Tuy nhiên đây cũng là một hình thức ép cân rất nguy hiểm nếu không thực hiện đúng cách. Cái chết của Jordan Coe chính là một trong những minh chứng lớn nhất cho điều này.

Theo Telegraph, một quỹ từ thiện đã nhanh chóng lập ra để đưa thi thể võ sĩ 19 tuổi về nước. Số tiền đóng góp cho quỹ nhanh chóng chạm mức 606.000 bạt (14.000 bảng Anh) sau khi thông tin về cái chết của Jordan được lan truyền. Đến sáng nay, theo Bangkok Post, số tiền quyên góp đã lên tới 17.180 bảng.

Xuân Anh