Ngôi sao Hàn Quốc nhận cái kết TKO sau đòn chỏ tàn khốc

Tay đấm Doo Ho Choi nhận kết quả khá tồi tệ khi bị Jeremy Thompson hạ TKO bởi liên hoàn chỏ ngay ở hiệp đấu thứ 2.

Có thể thấy Thompson có cú đấm nặng ký hơn Choi, dù rất cố gắng nhưng tay đấm đến từ Hàn Quốc không thể đủ sức chịu những đòn quá nặng từ phía đối thủ. Dù bắt đầu khá thận trọng, nhiều lần ép đối thủ về phía góc đài nhưng như thế là chưa đủ với Thompson. Jeremy Thompson đã có 11 năm thi đấu MMA, thành tính hiện tại đã được nâng lên 27 trận thắng, 14 thua. Mặc dù bảng thành tích không quá xuất sắc ở UFC nhưng tay đấm này luôn được xem là võ sĩ có khả năng chịu đòn tốt và kinh nghiệm thi đấu dày dạn.

Choi từng mạnh mồm tuyên bố muốn đánh bại Conor McGregor để trở thành nhà vô địch người châu Á đầu tiên tại UFC. Tuy nhiên những điều trên còn quá xa vời, nếu muốn được đấu với cựu vô địch UFC thì võ sĩ Hàn Quốc này cần ít nhất lọt vào top 5 hoặc chí ít là top 10 ở hạng lông, trong khi hiện tại Choi chỉ mới đứng thứ 12 trong bảng xếp hạng. Trong trận đấu lần này chúng ta có thể thấy sự yếu kém về sức mạnh của Choi. Dù lối chiến thuật tốt nhưng thể lực vẫn còn là một điểm yếu của tay đấm này.

Choi có thể sẽ vắng bóng trên sàn đấu khá lâu

Choi từng đề cập đến việc đi nghĩa vụ quân sự trong vòng 2 năm trong thời gian tới. Có vẻ sau trận thua này chúng ta sẽ không thể thấy tay đấm này thường xuyên trên sàn đấu UFC.

Nguyễn Thái