Nguyễn Giang Long Bá Tước: Tìm thấy hạnh phúc nhờ võ thuật

Võ thuật đem lại cho người tập nhiều lợi ích về sức khỏe và thể chất. Tuy nhiên nhiều người lại tìm được hạnh phúc khi đến với võ thuật, trong đó có Nguyễn Giang Long Bá Tước (CLB Kudo Vietnam).

Nguyễn Giang Long Bá Tước sinh ra trong gia đình có 7 anh em nhưng không có ai tập võ, nên anh chỉ đến với võ thuật một cách khá tình cờ khi được người bạn rủ đi đăng ký học võ. Trước đó, Tước từng luyện tập và thi đấu môn Muay Thái,Kick-boxing, Võ cổ truyền nhưngđây mới là lần đầu tiên võ sĩ sinh năm 1992 có cơ hội thi đấu Boxing.

Con đường võ thuật của anh khá thú vị khi nhờ đó anh đã tìm được một nửa quan trọng nhất đời mình. Bá Tước nói: “Tôi gặp người yêu cũng thông qua võ thuật. Trước kia tôi tham gia tập võ Muay Thái phong trào ở Thủ Đức, tình cờ lại đăng ký ngay phòng tập nơi cô ấy đang làm việc và chúng tôi quen nhau từ đó”.

Bạn gái vẫn làm ở phòng tập nhưng cũng không hoàn toàn ủng hộ Bá Tước theo nghiệp võ: “Cô ấy không phản đối nhưng cũng không vui khi tôi thi đấu võ thuật, vì sau mỗi trận đấu tôi thường bị những vết thâm tím ở mặt. Mặc dù không thích việc tôi bị chấn thương do thi đấu nhưng cô vẫn lẳng lặng chăm sóc và động viên tôi sau mỗi trận đấu.”

Chính vì vậy Tước rất vui vẻ khoe với phóng viên anh đi làm HLV cá nhân ở trung tâm thể hình hơn một năm nay và đã đủ tiền để cuối năm “rước nàng về dinh” sau hai năm tìm hiểu.

Hiện Bá Tước đang luyện tập Kudo ở CLB Kudo Vietnam, môn võ thuật tổng hợp cho phép sử dụng các kỹ thuật đấm, đá, chỏ, gối, quăng, vật và khóa siết khá giống thể thức võ thuật tổng hợp MMA. Kudo là môn võ tập luyện phân bổ đều cả tay lẫn chân, kèm theo đó là rất nhiều kỹ thuật địa chiến.

Tước không phải dân chuyên Boxing nhưng anh Nguyễn Trường Giang, HLV của Kudo Vietnam cho biết dù bộ tấn và kỹ thuật của từng môn có sự khác biệt nhưng với tố chất võ thuật có sẵn, Tước sẽ nhanh chóng làm quen với Boxing và đó không phải là điểm yếu của “gà nhà”.

“Kỹ thuật đòn tay của Boxing rất được chú trọng trong môn Kudo vì đây được coi là phần không thể thiếu khi bạn thi đấu đối kháng các môn đánh đứng (striking). Do đó Tước sẽ không gặp khó khăn gì khi thi đấu Boxing,”anh Giang khẳng định.

HLV Trường Giang cũng tiết lộ điểm mạnh của Bá Tước:“Tước đã từng tập luyện qua nhiều môn võ, từng thi đấu nhiều năm và có nhiều thành tích đáng ghi nhận. Vì thường xuyên thi đấu nên Tước là khả năng chịu đòn và luôn tự tin trong bất kì trận chiến nào. Đây có thể được coi là điểm mạnh của anh trong trận đấu sắp tới,”

Mới tập Boxing nhưng ngay lập tức thi đấu nhà nghề HBF 01 – Pro Boxing Tournament cũng không làm chàng trai này lo sợ vì theo Tước “vào trận đấu chỉ còn mình với đối thủ, lúc đó thắng thua đều bình thường, điều quan trọng nhất là thể hiện được hết những gì mình đã tập.”

Vào ngày 30/9 tới tại sân khấu Lan Anh, ở hạng cân middleweight (72,5kg), Bá Tước sẽ so trình với một VĐV võ thuật từng giành HCV SEA Games 26. Đây có thể được coi là một thử thách lớn nhất Tước cần phải vượt qua để khẳng định mình.

https://youtu.be/6N06UVvuKuM

Vothuat.vn