Rafael dos Anjos từ chối thi đấu với bất kỳ ai trừ Tyron Woodley

Sau khi lọt vào top 5 trong bảng xếp hạng những võ sĩ hàng đầu hạng bán trung, cựu vô địch hạng nhẹ Rafael dos Anjos quyết tâm muốn thi đấu với nhà vô địch UFC Tyron Woodley và không chấp nhận thi đấu với bất kì ai ở hạng thấp hơn.

Rafael dos Anjos muốn so găng với Robbie Lawler ở hạng cân mới
Cựu vương UFC Rafael Dos Anjos muốn chuyển lên hạng bán trung

Sau khi chiến thắng siết khóa ngay trong hiệp 1 đầy thuyết phục trước Neil Magny, Dos ANjos đã đặt chân vào hạng 5 trong bảng xếp hạng. Thông thường chỉ cần võ sĩ bước vào hạng 5 sẽ đủ có khả năng được tranh đai vô địch. Tuy nhiên mới đây có thông tin UFC bắt cặp tay đấm này với ngôi sao đang lên Kamaru Usman người đang đứng vị trí thứ 10. Việc này liền bị Dos Anjos từ chối.

Dos Anjos leo lên hạng 5 sau khi hạ gục Neil Magny tại UFC 215

Theo trao đổi với MMAfighting cữu vô địch hạng  nhẹ UFC này nói: “Tôi mới đánh bại võ sĩ đứng vị trí thứ 6 và leo lên vị trí thứ 5, và việc thi đấu với võ sĩ đang hạng thứ 10 là việc hoàn toàn không hợp lý. Tôi hiểu họ muốn quảng bá bản thân trước những trận đấu đáng chú ý, nhưng giờ đây tôi chỉ quan tâm tới những võ sĩ đang vượt trên tôi”.

Dos Anjos đang cố gắng trở lại với danh hiệu vô địch UFC

Hiện tại những võ sĩ đang được xếp hạng trên Dos Anjos là Robbie Lawler,  Stephen Thompson,  Demian Maia, Jorge Masvidal. Tron số này thì 3 trong số đó là bại tướng của Woodley. Cựu vô địch bán trung Lawler mới giành được 1 chiến thắng trước Donald Cerrone sau khi mất đai vô địch trước Woodley, do đó trận tái đấu vẫn chưa chắc được UFC xem xét. Masvidal thi đã được xếp cặp đấu với Thompson trong thời gian sắp tới. Maia và Dos Anjos đều là những võ sĩ Brazil nên việc đồng hương đối đầu thường không xảy ra ở UFC. Rất có thể Dos Anjos sẽ được quyền tranh đai nếu Woodley đồng ý.

https://www.youtube.com/watch?v=mIAPHSucmqI

Nguyễn Thái