Taekwondo Tp. HCM xuất sắc giành HCV đồng đội nữ

Bài trình diễn xuất thần đã giúp Châu Tuyết Vân cùng các đồng đội mang về chiếc HCV cho đoàn TP. HCM.

võ sư Nguyễn Thanh Huy - Phó tổng thư ký Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (thứ hai bên phải) cùng 3 "cô gái vàng" của Taekwondo Việt Nam.
Võ sư Nguyễn Thanh Huy – Phó tổng thư ký Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (thứ hai bên phải) cùng 3 “cô gái vàng” của Taekwondo Việt Nam.

Với thắng lợi thuyết phục trước đoàn Quân đội ở trận chung kết, bộ 3 VĐV Châu Tuyết Vân – Nguyễn Thùy Xuân Linh – Liên Thị Tuyết Mai đã xuất sắc mang về tấm HCV cho đoàn TP. HCM ở nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ tại ĐH TDTT toàn quốc 2014.

Đây là kết quả không có nhiều bất ngờ bởi TP. HCM luôn được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu về quyền biểu diễn. Sự xuất hiện của Tuyết Vân – Xuân Linh, 2/3 VĐV vừa giành tấm HCV quyền biểu diễn tại giải vô địch thế giới ở Mexico giúp TP. HCM đánh bại quân đội đúng như dự tính.

Chia sẻ sau khi giành tấm HCV, Tuyết Vân cho hay: “Thắng lợi này là thành quả sau bao ngày miệt mài tập luyện với ý chí quyết tâm cao nhất của cả đội. Vân muốn gửi lời cảm ơn đến các thầy cô và gia đình, bạn bè đã luôn sát cánh ủng hộ Vân và thật may mắn khi được góp một phần nhỏ công sức vào thành công chung của đoàn TP. HCM tại đại hội lần này”.

Ở các nội dung khác Nguyễn Trương Phước Đại – Tống Nguyên Bảo – Phạm Chí Khanh của Cà Mau xuất sắc về nhất ở nội dung quyền đồng đội nam, Ngô Thị Thùy Dung – Hứa Văn Huy (An Giang) giành HCV quyền đôi nam nữ. Nguyễn Thị Lệ Kim (Bình Thuận) giành HCV quyền cá nhân nữ và Nguyễn Quốc Minh (Bình Phước) giành HCV quyền cá nhân nam.

Duy Nguyễn