“Tay đấm tàn bạo” Justin Gaethje đối đầu gã khổng lồ ở hạng Lightweight

Justin Gaethje sẽ đối đầu với một võ sĩ top Lightweight tại UFC Lincoln, nhưng đó sẽ không phải là Al Iaquinta.

Theo như ESPN công bố rằng Iaquinta đã chọn rút lui khỏi trận đấu với một võ sĩ đang rất nổi ở UFC hiện nay Justin Gaethje tại một sự kiện UFC được tổ chức ở Pinnacle Bank Arena tại Lincoln vào ngày 25 tháng 8 tới đây, thông tin chính thức cho biết đối thủ thay thế cho trận đấu với Gaethje là James Vick – gã khổng lồ cao 1m9 của hạng Lightweight.

Vick vốn sẽ đối đầu với Paul Felder tại UFC Boise vào ngày 14 tháng 7. Nhưng vì phải thay thế cho trận đấu với Gaethje, Mike Perry đã được chọn để đối đầu với Felder.

“Ragin’ Al” vừa có trận đấu với Khabib Nurmagomedov cho main event của UFC 223. Cơ hội đến với võ sĩ trẻ của nước Mĩ khi Tony Ferguson phải rút lui do chấn thương ngay trước thềm trận đấu, nhà vô địch hạng Featherweight Max Holloway là người được chọn để thay thế nhưng ngay trước ngày thi đấu, anh cũng không kịp ép cân để tham gia trận đấu.

Ngay buổi cân ký trước sự kiện, Iaquinta đã rút khỏi trận đấu với Paul Felder để thế chổ Ferguson. Kết quả là để thua trước Nurmagomedov bằng tính điểm đồng thuận.

Về phần James Vick (13-1), Gaethje là một trong những võ sĩ ở top 10 mà anh chàng này đã săn đón từ lâu. “The Texecutioner” có bốn trận thắng liên tiếp và đang có thành tích 9-1 tại UFC kể từ khi gia nhập giải đấu vào năm 2013. Ở trận đấu gần nhất, anh đã đánh bại Francisco Trinaldo bằng tính điểm đồng thuận tại UFC Austin.

Gaethje thì đã để thua 2 trận liên tiếp trước Dustin Poirier và Eddie Alvarez, mặc dù vậy cả 3 trận duy nhất cho đến bây giờ anh thi đấu cho UFC đều được trao danh hiệu Fight of the Night. Trước khi để thua 2 trận tại UFC, Gaethje có thành tích chuyên nghiệp 18-0 và là nhà vô địch hạng Lightweight của WSOF trước khi tham gia đấu trường MMA lớn nhất hành tinh.

Minh Triết