Kế hoạch được tiết lộ với hai đối thủ tiềm năng của Jon Jones chính là hai nhà vô địch – cựu vô địch hạng nặng Francis Ngannou và Stipe Miocic.

Thông tin ban đầu được tiết lộ bởi phóng viên gạo cội Ariel Helwani, cây viết người Canada tiết lộ Jon Jones đã xác nhận với UFC rằng mình đã sẵn sàng trở lại ngay trong một sự kiện tháng 12. Ngay lập tức, giải MMA lớn nhất hành tinh đã lên phương án tìm đối thủ. 

Cái tên đầu tiên được nhắc đến chắc chắn là Francis Ngannou, tuy nhiên với chấn thương gối và rào cản hợp đồng, UFC chưa thể đưa “The Predator” quay trở lại võ đài trong năm nay. Vì vậy, Stipe Miocic – nhà cựu vô địch hạng nặng được xem là lựa chọn tiếp theo. 

Jon Jones sẽ đối đầu với Stipe Miocic tại UFC 282

Theo lịch trình đã công bố, sự kiện tâm điểm của tháng 12 là UFC 282 đã có trận tái đấu giữa ĐKVĐ hạng dưới nặng Jiri Prochazka và Glover Teixeira. Vì vậy, nếu Jon Jones vs. Stipe Miocic được lên lịch, nhiều khả năng trận tranh đai dưới nặng sẽ bị đẩy xuống làm Co-Main Event. 

Thông tin Jon Jones trở lại đã được UFC “rào trước đón sau” trong thời gian gần đây, đặc biệt khi chủ tịch Dana White nhiều lần nhắc tới kèo đấu được chờ đợi giữa Jones và Francis Ngannou.

Cũng theo Ariel Helwani, nếu phương án đưa trận Jones vs. Stipe Miocic vào UFC 282 quá gấp gáp khi chỉ còn 2 tháng nữa, giải đấu hoàn toàn có thể dời màn tái xuất của “Bone” lại vào năm sau. Khi đó, tay đấm từng 2 lần giành đai hạng dưới nặng có thể giáp mặt Francis Ngannou ở một sự kiện trong tháng 3, với điều kiện Ngannou phải chấp nhận kí tiếp hợp đồng cùng UFC. 

Theo Webthethao – Ảnh: T.H

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link