Ủy ban thể thao Nevada cấm Cain Velasquez thi đấu ở UFC 207

Giám đốc điều hành Ủy ban Bob Bennett khẳng định với với phóng viên Ariel Helwani của trang MMAFighting về việc cựu vô địch Cain Velasquez không được quyền thi đấu tại UFC 207.

Võ sư Thái Cực Quyền dễ dàng chế ngự võ sĩ MMA
Phim kiếm hiệp “đỉnh” nhất năm 2016 đã lộ diện

Nguyên nhân là do tuần vừa rồi Velasquez chia sẻ với trang ESPN về việc sử dụng tinh dầu cần sa để giảm đau và điều trị chấn thương. Giám đôc điều hành Bob Bennett nói: “Căn cứ vào hồ sơ bệnh án và cuộc phỏng vấn của Velasquez, quyết định tốt nhất của ban lãnh đạo và các bác sĩ đề ra để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của các võ sĩ, chúng tôi quyết định Velasquez không được phép thi đấu”.

Cain Velasquez vs Antonio Silva

Việc sử dụng tinh dầu cần sa bị cấm khi võ sĩ sử dụng nó trước 6 tiếng trước khi cân thử cho đến 6 tiếng sau khi trận đấu kết thúc. Velasquez sử dụng để giảm đau khi đang luyện tập không hề bị cấm, tuy nhiên do chấn thương vẫn ở lưng vẫn là một việc khá nghiêm trọng. Được biết sau UFC 207, Velasquez cũng đã lên lịch phẫu thuật vào đầu năm sau để điều trị dứt điểm việc bị mọc gai xương ở xương chậu. Gai xương chạm vào dây thần kinh tọa của Cain, gây nên những cơn đau ghê gớm.

036_cain_velasquez_and_fabricio_werdum-0-0

Hiện chưa rõ việc UFC sẽ tìm kiếm một đối thủ mới cho Fabricio Werdum hay hủy bỏ trận đấu này. Werdum là người từng đánh bại Velasquez để giành danh hiệu vô địch hạng nặng tại sự kiện UFC 188 vào tháng 6/2015. Sau đó Werdum đã mất đai sau trận đấu với Stipe Miocic.

Nguyễn Thái