Vadis Frone tuyên bố hạ knock-out Đỗ Ngọc Hoan để có thêm tiền thưởng

Tay đấm người Mỹ Vadis Frone (CLB Victory MMA) tuyên bố sẽ hạ gục Đỗ Ngọc Hoan (Công ty Đại Thiên) để mang về giải thưởng cao nhất trong đêm 30/9.

Theo thể lệ của giải đấu HBF 01 – Pro Boxing Tournament, nếu hạ knock-out đối thủ, võ sĩ sẽ được thưởng thêm 2 triệu đồng vì thi đấu cống hiến. Điều này sẽ giúp cho các võ sĩ thi đấu hết sức mình và tránh tình trạng câu giờ trên sàn đấu.

Đối với Vadis thì đây là niềm khích lệ lớn, theo như anh chia sẻ thì anh đang tích cóp tiền để tậu một chiếc xe máy: “Tôi biết Ngọc Hoan là một tay đấm mạnh và giàu kinh nghiệm, tôi sẽ thi đấu hết mình dù chỉ luyện tập mới 4 tháng. Và quan trọng nhất tôi sẽ cố gắng giành hạ gục anh ấy, bởi theo tôi được biết, nếu giành chiến thắng bằng knock-out thì tôi sẽ nhận được thêm 2 triệu đồng tiền thưởng. Tôi rất muốn mình có thể mua được chiếc xe máy yêu thích sau giải đấu này”.

Nhưng thực tế hạ gục Đỗ Ngọc Hoan là điều rất khó đối với tay đấm người Mỹ này. Ngọc Hoan là kiện tướng Boxing của Việt Nam, từng giành Á quân tại giải Let’s Viet năm 2016. Anh còn từng được xem là một trong những tay đấm trẻ nhiều kỳ vọng của đoàn quân đội. Tuy nhiên, tay đấm này đã không luyện tập và thi đấu Boxing trong hai năm nay, nên anh sẽ gặp nhiều trở ngại trong lần trở lại sàn đấu này.

Điều đáng lo nhất của các võ sĩ tạm nghỉ luyện tập trong một thời gian dài là mất đi sức bền. Đối với người học võ, đặc biệt là trong môn Boxing thì kỹ thuật luôn nằm trong tiềm thức và đôi khi đã trở thành bản năng. Tuy nhiên sức bền thể lực là điều khó có thể tránh khỏi nếu như không luyện tập thường xuyên.

Ngọc Hoan hiện đang làm việc ở Công ty Dịch vụ Đòi nợ Đại Thiên, một đơn vị có phong trào thể thao phát triển. Do Công ty Đại Thiên mở CLB võ để nâng cao sức khoẻ cho nhân viên nên tay đấm 22 tuổi này vừa làm việc vừa hướng dẫn cho những người mới bắt đầu tập võ trong nội bộ công ty. Bản thân Hoan cũng chỉ mới chính thức trở lại tập luyện hơn một tháng trước giải HBF 01.

Nhưng điều này không làm Đỗ Ngọc Hoan lo lắng: “Tôi cũng không tập luyện gì nhiều, chỉ đơn giản là tiếp tục cố gắng hoàn thiện bản thân và tăng cường thêm về thể lực. Trong trận đấu này tôi cảm thấy rất thoải mái, chẳng cảm thấy áp lực gì cả vì cũng đã quen việc thi đấu trong nhiều năm trước đó. Tôi cảm thấy trận đấu sắp tới với tay đấm người Mỹ như một trận đấu giao hữu thông thường mà thôi.”

Mặc dù Vadis chỉ mới luyện tập Boxing chỉ trong vòng 4 tháng nhưng tay đấm sinh năm 1990 có nền tảng thể lực khá tốt vì đã từng luyện võ từ lúc bé đến lúc lên trung học và tham gia các hoạt động thể thao khác một cách thường xuyên. Hơn nữa Vadis có chiều cao và sải tay vượt trội, nên anh hoàn toàn có thể tận dụng những lợi thế này để giành chiến thắng.

https://youtu.be/dFxXnRHvZE4

Vothuat.vn