Trương Đình Hoàng và Lê Hữu Toàn được kỳ vọng bảo vệ đai vô địch trong sự kiện quyền anh đình đám sắp diễn ra tại Việt Nam.

Trương Đình Hoàng đang tích cực tập luyện cho trận tranh đai WBA 

Vào ngày 25/3 tại Quận 7 (TP.HCM), Trương Đình Hoàng sẽ đối đầu Dae Hyun-baek ở trận tranh đai WBA (Hiệp hội Quyền Anh thế giới). Đình Hoàng từng là võ sĩ quyền anh đầu tiên của Việt Nam giành đai WBA châu Á và WBA Đông Á. Tháng 9 năm ngoái, võ sĩ quê Đắk Lắk đánh dấu sự trở lại bằng chiến thắng knock-out trước Robert Kopa của Indonesia trong trận đấu hạng trung.

Võ sĩ 32 tuổi chia sẻ với Zing News trước trận đấu quan trọng: “Việc được thi đấu tại sân nhà và nhận sự cổ vũ từ khán giả là lợi thế về tinh thần và là động lực giúp Hoàng cố gắng thi đấu tốt hơn. Trước mỗi giải đấu, tôi đều tin tưởng mình sẽ giành chiến thắng bởi nếu không tin vào bản thân mình, bạn có lẽ đã thất bại từ lúc chưa lên sàn đấu”.

Dae Hyun-baek được đánh giá là võ sĩ hàng đầu của quyền anh Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại. Kể từ khi thượng đài chuyên nghiệp lần đầu tiên vào năm 2018, võ sĩ 24 tuổi có thành tích ấn tượng với 4 trận thắng (3 lần bằng knock-out) và một trận thua.

Phải đối đầu võ sĩ hàng đầu xứ kim chi là thử thách không hề đơn giản cho vận động viên Việt Nam. “Đặc thù của các võ sĩ Hàn Quốc là thể lực rất khoẻ và trận đấu lần này kéo dài đến 12 hiệp. Tôi đang dành thời gian để tập luyện và chuẩn bị thể lực tốt nhất cho trận đấu, cũng như cống hiến cho khán giả một trận đẹp mắt. Và điều quan trọng là bảo vệ thành công đai vô địch”, Đình Hoàng chia sẻ thêm.

Tại sự kiện võ thuật sắp diễn ra, không chỉ Đình Hoàng mà hai võ sĩ hàng đầu khác của làng quyền anh Việt Nam là Lê Hữu Toàn và Nguyễn Ngọc Hải cũng sẽ góp mặt. Hữu Toàn sẽ so tài với Garen Diagan (Philippines) trong trận tranh đai vô địch WBA Châu Á hạng Minimumweight.

Lê Hữu Toàn là võ sĩ được kỳ vọng của làng quyền anh Việt Nam.

Hữu Toàn là võ sĩ Việt Nam đầu tiên lọt top 8 BXH boxing thế giới sau khi bảo vệ thành công đai vô địch WBA châu Á vào cuối năm ngoái. VĐV Việt Nam qua mặt Gohan Rodriguez Garcia, tay đấm người Mexico, để leo lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng WBA tháng 1.

Võ sĩ này cũng chia sẻ với Zing News: “Mục tiêu của tôi là muốn tiến xa hơn nữa trên bảng xếp hạng thế giới và mong muốn một ngày gần nhất có thể đủ thứ hạng để cạnh tranh một trong 4 đai boxing thế giới: WBA, WBC, WBO và IBF. Tuy nhiên, mục tiêu ưu tiên trước mắt của tôi là vượt qua đối thủ sắp tới và bảo vệ đai vô địch châu Á thành công”.

Hữu Toàn cũng tiết lộ thêm rằng vấn đề “quân xanh” để tập luyện đã được anh giải quyết. “Đối thủ của tôi lần này là một võ sĩ thuận tay trái, do đó tìm bạn đấu tập cùng mình với lối đánh tương tự đối thủ của tôi là rất khó. Vậy nên lúc đấu tập và tập luyện, tôi cố gắng hình dung đối thủ để có thể thích ứng tốt nhất với giáo án”.

Garen Diagan được xem là một đối thủ rất mạnh đến từ Philippines khi xếp thứ 15 trên bảng xếp hạng thế giới. Đây là đối thủ mạnh nhất từ trước tới giờ Hữu Toàn từng đối đầu trong sự nghiệp.

Ở cuộc so tài còn lại, Nguyễn Ngọc Hải cũng hướng tới danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp nhà nghề. Anh được xem là võ sĩ “tay ngang” hiếm có của làng thể thao Việt Nam khi tìm đến boxing khi còn ngồi trên giảng đường đại học. Võ sĩ sinh năm 1993 sẽ có cơ hội tranh đai vô địch WBA Nam Á với đại diện rất mạnh từ Thái Lan mang tên Campee Phayom. Đây là võ sĩ đã có 29 lần thi đấu chuyên nghiệp với 22 chiến thắng.

Theo Zing.vn

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link