Wilder vẫn còn phải “xếp hàng” để chờ so găng với Joshua

Theo như Eddie Hearn cho biết, Dillian Whyte sẽ có thể là đối thủ tiếp theo cho Anthony Joshua ở trận đấu vào tháng 4 sắp tới diễn ra tại sân vận động Wembley, lí do là bởi đội của Deontay Wilder không chịu tiếp tục liên lạc để tổ chức trận đấu.

“Ngay thời điểm hiện tại, cậu ấy là người thích hợp nhất, bởi Wilder và đội của cậu ấy chẳng chịu liên lạc gì cả. Cho nên, trận đấu là hoàn toàn bất khả thi ở hiện tại, làm sao mà chúng tôi có thể khiến trận đấu trở thành sự thật trong khi đối tác không chịu trả lời?” .Hearn nói.

Cả đội của Joshua và Wilder đã từng bàn bạc về một trận đấu vào ngày 22 tháng 9, một trận đấu thống nhất đai vô địch hạng Heavyweight mãi mãi, nhưng trận đấu đã không trở thành hiện thực. Thay vào đó, Joshua sẽ đối đầu với Alexander Povetkin, bảo vệ chiếc đai WBA vào ngày 22 tháng 9, Wilder sẽ đấu với Tyson Fury vào tháng 11 tại Las Vegas, đây sẽ là trận pay per view trên kênh Showtime.

Joshua sẽ có 2 trận đấu tại sân vận động Wembley, một trận với Povetkin và trận đấu thứ 2 sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 4 năm 2019. Whyte hiện đang là lựa chọn hàng đầu, nhưng mọi thứ vẫn có thể thay đổi. Joshua đấu với người thắng trận Wilder vs Fury, đó sẽ là một trận đấu lớn hơn, đem lại nhiều tiền hơn, lúc đó thì Whyte sẽ là người bị bỏ lại.

Whyte là đối thủ được Joshua lựa chọn

Joshua có thể sẽ đánh với Whyte hoặc không, nhưng Joshua đấu với Wilder hoặc Fury là chuyện chắc chắn sẽ diễn ra trong tương lai không xa. Và đó sẽ là một trong nhưng trận đấu lớn nhất lịch sử Boxing, một trong những trận đấu hạng nặng hay nhất và lớn nhất lịch sử. Chúng ta hãy chờ xem sao một thời gian dài thì ai sẽ là nhà vô địch hạng nặng thế giới tuyệt đối nhé.

Minh Triết