(Vothuat.vn) – Alexander Volkov đã có những chia sẻ sau thất bại trước Ciryl Gane tại UFC Vegas 30 cuối tuần qua.

Tại sự kiện chính UFC Vegas 30 cuối tuần qua, võ sĩ hạng nặng (heavyweight) Alexander Volkov đã để thua Ciryl Gane sau 5 hiệp đấu bởi quyết định nhất trí của trọng tài.

Các con số thống kê cho thấy Ciryl Gane chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với Alexander Volkov về các đòn đánh chính xác nhưng cả 3 trọng tài đều chấm phần thắng chênh lệch nghiêng về võ sĩ người Pháp (50-45, 50-45 và 49-46) so với đối thủ người Nga.

Alexander Volkov (trái) trong cuộc đấu với Ciryl Gane.
Alexander Volkov (trái) trong cuộc đấu với Ciryl Gane.

Chia sẻ trên mạng xã hội sau trận đấu, Alexander Volkov chấp nhận thất bại và cho biết không bào chữa gì. Tuy nhiên anh đặt nghi vấn về thẻ điểm của tổ trọng tài.

“Không phải tất cả các trận đấu đều giống nhau. Cuộc chiến rất khó khăn và cân bằng, và sau khi xem lại, nó có vẻ không quá rõ ràng. Tuy nhiên tôi nhìn anh ấy từ góc độ của mình. Bạn thua hay không không quan trọng, cái chính là bạn không thắng! Tôi còn rất nhiều việc phải làm và cải thiện. Tuy nhiên đây là một hành trình, và mỗi người đều có lối đi riêng. Cảm ơn những người luôn bên cạnh tôi! Tôi sẽ trở lại sớm nhất có thể.” 

Ciryl Gane vẫn giữ thành tích toàn thắng kể từ khi bước vào sàn đấu MMA chuyên nghiệp.
Ciryl Gane vẫn giữ thành tích toàn thắng kể từ khi bước vào sàn đấu MMA chuyên nghiệp.

Alexander Volkov được xếp thứ 5 tại hạng cân nặng UFC trước khi tham gia trận đấu cuối tuần qua. Võ sĩ người Nga được dự báo sẽ không rớt hạng quá nhiều khi Ciryl Gane đang xếp thứ 3. Với thất bại này, Drago đang có thành tích 7-3 tại UFC (33-9 trong sự nghiệp MMA). Về phần Ciryl Gane, võ sĩ người Pháp vẫn đang giữ thành tích toàn thắng (9-0) kể từ khi bắt đầu sự nghiệp võ tổng hợp chuyên nghiệp của mình.

Nam Thành


Tin liên quan: