“Cơn bão” Ấn Độ chia sẻ nỗi thèm khát tập võ

(Vothuat.vn) – Võ sĩ có biệt hiệu “Cơn bão Ấn Độ”, Puja Tomar vừa có những chia sẻ về bản thân trong mùa đại dịch Covid-19 vừa qua. 

Đại dịch Covid-19 đã gây ra rất nhiều hiệu ứng tiêu cực đến tình hình thế giới, cụ thể các hoạt động kinh tế, văn hoá, thể thao,… đã bị ngưng trệ suốt thời gian qua nhằm đề phòng sự lây lan của căn bệnh này.

Đồng thời, các chính phủ trên thế giới cũng buộc phải ban hành lệnh cách ly xã hội, khuyến khích người dân nên ở nhà và chỉ ra đường khi thật cần thiết. Điều đó khiến các võ sĩ của giải đấu One Championship không thể duy trì lịch tập luyện như thường và hệ quả xảy đến là việc, phong độ của họ có thể bị ảnh hưởng.

Chia sẻ về vấn đề này, võ sĩ có biệt hiệu “Cơn bão Ấn Độ”, Puja Tomar cho biết: “Hiện tại, tôi đang ở Budhana. Trước đó, khi tôi vừa ghé về thăm làng thì bỗng, lệnh cách ly xã hội được ban bố tới nhằm hạn chế sự lây lan của đại dịch Covid-19. 

Puja Tomar (trái) bày tỏ mong muốn sớm được tập luyện trở lại. Photo: One Championship. 

Vì vậy, tôi phải ở đây cho đến tận bây giờ. Các dụng cụ tập luyện của tôi đều để tại New Delhi và hiện tại, tôi buộc phải tập luyện theo cách thô sơ nhất. Dù vậy, các bài tập đấm, nhảy và lên gối đều được tôi thực hiện suốt thời gian qua. 

Dĩ nhiên, tôi vẫn rất “khát” việc được tập luyện cùng các đồng nghiệp và mong rằng, nhịp sống sẽ sớm trở lại bình thường để lịch làm việc của chúng tôi có thể trở lại như trước“.

Phi Yến


Tin liên quan: