(Vothuat.vn) – Daniel Cormier không thích USADA có khả năng bẻ cong các quy tắc cho Conor McGregor.

Conor McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC) được cho là sẽ trở lại lồng bát giác vào tháng 12 năm nay để đối mặt với Michael Chandler (23-8 MMA, 18-5 UFC). Tuy nhiên ngôi sao người Ireland vẫn chưa trở lại nhóm kiểm tra chất cấm của Cơ quan Chống Doping Hoa Kỳ (USADA).

Theo quy định mỗi vận động viên trước khi thi đấu ở UFC buộc phải tham gia nhóm kiểm thử chất cấm tối thiểu 6 tháng và cung cấp đủ mẫu kiểm tra theo quy định. Tuy nhiên nếu McGregor trở lại vào tháng 12 chắc chắn anh sẽ không đáp ứng đủ tiêu chí thời gian tham gia. Điều này đồng nghĩa nhà cựu vô địch 2 hạng cân UFC có vẻ được miễn trừ.

Conor McGregor được cho là sẽ trở lại lồng bát giác vào tháng 12.
Conor McGregor được cho là sẽ trở lại lồng bát giác vào tháng 12.

Daniel Cormier tỏ ra bất bình qua kênh YouTube của bản thân về vụ việc Conor McGregor có thể được nhận đặc quyền từ USADA.

“Không phải họ nói rằng phải trải qua sáu bài kiểm tra âm tính mới được thi đấu sao,” Daniel Cormier cho biết. “Họ có thể kiểm tra McGregor nhiều hơn và có thể không phải 6 tháng mà chỉ cần 3 tháng và anh ấy có thể được phép thi đấu.”

Brock Lesnar từng được miễn trừ cho trận đấu với Mark Hunt tại UFC 200.
Brock Lesnar từng được miễn trừ cho trận đấu với Mark Hunt tại UFC 200.

Brock Lesnar từng được miễn trừ khi nghỉ thi đấu hơn 4 năm rồi trở lại để đối đầu với Mark Hunt tại UFC 200. Điều này đã gây ra nhiều tranh cãi. Lesnar đã được miễn trừ thời gian xét nghiệm, và anh đánh bại Hunt bằng quyết định nhất trí. Chiến thắng sau đó đã bị đảo ngược khi Lesnar có kết quả dương tính với clomiphene.

Đó là nơi vấn đề được tạo ra: Bạn tạo ra ngoại lệ đó, vậy làm sao để thực  hiện quy tắc cho những người còn lại?” Cormier đặt nghi vấn. “Chúng ta từng thấy những trường hợp ngoại lệ và nhìn chung nó dành cho những võ sĩ ưu tú và nổi tiếng nhất, mà Conor McGregor phù hợp với hạng mục đó.”

Nam Thành


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link