Jon Jones “lập hattrick” bị tước danh hiệu tại UFC

Jon Jones lần thứ ba bị tước danh hiệu vô địch UFC hạng dưới nặng và đai vô địch đã được trao lại cho Daniel Cormier sau khi Jones không thể vượt qua bài kiểm tra doping mới nhất.

Nữ võ sĩ xinh đẹp Valentina Shevchenko có ý định xuống hạng cân
UFC 216 tiếp nhận thêm một trận tranh đai

Thông báo quyết định đã được đưa ra hôm thứ tư (giờ Hoa Kỳ) sau khi Ủy ban Thể thao Tiểu bang California đã thay đổi kết quả trận thắng của Jones trước Cormier vào ngày 29/ 7 vừa qua.

Cormier đã mất đai vô địch vào tay Jones ở hiệp đấu thứ ba tại UFC 214 ở Anaheim, California. Vào tháng trước, USADA tuyên bố Jones đã vi phạm chính sách doping của UFC.

Jon Jones tại UFC 214

Ủy ban Thể thao Tiểu bang California đã đưa ra phán quyết không có tranh luận sau khi mẫu sao lưu của Jones đã thất bại trong một cuộc kiểm tra của Cơ quan chống Doping của Hoa Kỳ về chất cấm Turinabol.

Cormier chưa bao giờ thua trước bất cứ đối thủ nào ngoại trừ Jones. Cormier đã giữ chức vô địch hạng dưới nặng trong hầu hết 2 năm trước đó trong khi Jones liên tục bị cấm thi đấu bởi các vấn đề kỷ luật.

Daniel Cormier trong trận đấu với Jon Jones tại UFC 214.

Jones Jones, 30 tuổi, có thể bị cấm thi đấu 4 năm theo quy định của Ủy ban Thể thao Tiểu bang California, nhưng các đại diện của anh cho biết anh sẽ kháng cáo.

Jones có một lịch sử vi phạm kỷ luật. Sau khi tránh được những trừng phạt nghiêm trọng trong các sự cố liên quan đến sử dụng cocaine và lái xe trong tình trạng say rượu, anh đã bị tước danh hiệu vô địch vào năm 2015 sau khi dính líu vào một tai nạn đụng xe khiến một phụ nữ có thai bị gãy tay.

Anh đã trở lại lồng bát giác vài tháng sau đó và giành lại chức vô địch khi Cormier bị chấn thương, nhưng chiếc đai vô địch của Jones bị tước vào tháng 11/2016 vì sử dụng doping.

Jones đã phải nghỉ thi đấu một năm trước khi trở lại vào tháng 7 với tuyên bố mình đã chín chắn hơn rất nhiều.

Anh Thư