(Vothuat.vn) – Jorge Masvidal cho biết rằng từng gặp Conor McGregor ở Dublin và tin rằng võ sĩ người Ireland có thể thi đấu ở hạng cân bán trung.

Chủ tịch UFC Dana White trước đây từng nói Conor McGregor quá nhỏ để thi đấu ở hạng cân bán trung. Tuy nhiên Jorge Masvidal không nghĩ vậy khi gặp võ sĩ người Ireland mới đây.

“Tôi đã thấy McGregor ở Dublin. Anh ấy không nhỏ. Anh ấy trông giống như một người ở khoảng 195-200lbs,” Dòng tweet của Jorge Masvidal mô tả.

Conor McGregor đã tăng cân nhiều kể từ sau UFC 264.
Conor McGregor đã tăng cân nhiều kể từ sau UFC 264.

Conor McGregor đã tăng trưởng lượng cơ bắp lớn kể từ sau khi bị chấn thương chân tại UFC 264 hồi tháng 7 năm ngoái. Sẽ là một mục tiêu khó khăn để anh trở lại hạng cân nhẹ, 155 pound vào mùa hè tới, nhưng ở mức 170 pound – hạng cân giúp anh có chiến thắng gần nhất trong lồng bát giác, trước Donald Cerrone tại UFC 246 – thì hợp lý hơn.

Bất chấp việc Jorge Masvidal vừa nhận thất bại trước Colby Covington tại UFC 272, võ sĩ người Mỹ vẫn là một ngôi sao nhận được nhiều sự chú ý. Vì vậy một cuộc chiến giữa Masvidal và Conor McGregor hoàn toàn có thể tạo ra số lượng lượt mua trả tiền hấp dẫn.

Tuy nhiên người đại diện của Jorge Masvidal, Malki Kawa từng tiết lộ rằng Conor McGregor đã từ chối một cuộc chiến tiềm năng với nhà vô địch BMF.

Jorge Masvidal vừa nhận trận thua trước Colby Covington tại UFC 272.
Jorge Masvidal vừa nhận trận thua trước Colby Covington tại UFC 272.

“Mỗi khi anh ấy từng tweet, hoặc bất kỳ ai đó từng tweet về chúng tôi hay Jorge, tôi làm như sau: Tôi gọi cho [giám đốc điều hành UFC] Hunter [Campbell], tôi nói, ‘Này Hunter. Bạn đã thấy Conor làm gì chưa?” Kawa chia sẻ trên the MMA Hour hồi năm ngoái.

“Hunter đáp lại, ‘Đúng rồi, anh ấy không muốn cuộc chiến đó.’ Nó không bao giờ thành hiện thực.”

“Tôi không biết điều đó có thật hay không nhưng tôi biết rằng họ nói đã cố gắng thúc đẩy cuộc chiến đó vài lần – Conor không chấp nhận điều đó.”

Nam Thành


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link