Jose Aldo được vinh danh trong Top 30 những người xuất sắc nhất thể thao

Cựu vô địch Featherweight Jose Aldo đã kết thúc năm 2015 bằng cái cách mà anh không hề mong muốn. Nhưng trong năm 2016 này, một tin vui đã đến với anh trong những ngày đầu năm, anh đã được điền tên vào danh sách Top “30 under 30” trong thể thao của năm 2016.

Mayweather: McGregor và Ronda là bằng chứng của nạn phân biệt chủng tộc
Anthony Pettis bất ngờ dành những lời có cánh cho Conor McGregor

Những cái tên đã được tạp chí Forbes đưa ra vào hôm thứ Hai với nhiều cái tên khác nhau, như Steph Cury (VĐV bóng rổ), Cam Newton (VĐV bóng bầu dục), giám đốc điều hành, phóng viên và những người nổi tiếng khác trên thế giới ở độ tuổi dưới 30.

Jose Aldo ghi những lời cảm ơn trên trang Facebook cá nhân của mình vì tên anh được nằm trong Top 30 của tạp chí Forbes.
Jose Aldo ghi những lời cảm ơn trên trang Facebook cá nhân của mình vì tên anh được nằm trong Top 30 của tạp chí Forbes.

Aldo là một trong số những cái tên chính thức được ban giam khảo đưa vào bao gồm Carmelo Anthony, ông chủ của Los Angeles Clippers – Steve Ballmer và CEO của Boston Bruins – Charlie Jacobs.

Về cá nhân của mình, Jose Aldo cũng đã lên tiếng cảm ơn trên trang mạng xã hội cá nhân của mình. Anh là một trong những võ sĩ hay nhất ở mọi hạng cân và có chuỗi bất bại kéo dài gần một thập kỷ. Mặc dù anh đã chịu thất bại trước Conor McGregor tại UFC 194, nhưng những gì anh làm trong suốt khoảng thời gian trước đây, anh xứng đáng nằm trong top “30 under 30”.

Hai cựu vương Ronda Rousey và Jon Jones cũng được Forbes ghi danh trong top 30 vào năm 2014 và 2015.
Hai cựu vương Ronda Rousey và Jon Jones cũng được Forbes ghi danh trong top 30 vào năm 2014 và 2015.

“Ngay cả khi anh ấy thua ở UFC 194, Aldo vẫn sẽ tiếp tục có trong danh sách những võ sĩ UFC hay nhất”, Forbes nói về võ sĩ người Brazil. “Anh là võ sĩ bảo vệ đai vô địch hạng cân Featherweight và được xếp hạng 1 trong hạng cân của anh ấy. Anh đã trải qua gần 1 thập kỷ mà không thua bất cứ trận đấu nào kể từ năm 2005 và là nhà vô địch trong suốt 6 năm”

Trước khi Jose Aldo có tên trong top 30 vào năm nay, thì trước đó đã có 2 võ sĩ của UFC được vinh danh trong danh sách này bao gồm cựu vương Ronda Rousey (2014), Jon Jones (2015).

Jose Aldo xứng đáng có tên trong danh sách này vì những gì anh đã làm được trong suốt 1 thập kỷ .
Jose Aldo xứng đáng có tên trong danh sách này vì những gì anh đã làm được trong suốt 1 thập kỷ .

Đây thật sự là một vinh dự cũng như là một tin vui vào năm mới cho Jose Aldo, anh sẽ cố gắng giành lại đai vô địch của mình khi anh ấy trở lại thi đấu. Nhưng không dễ dàng để cho Aldo có thể có một trận tái đấu với Conor McGregor ngay trận đấu tiên trong năm mới.

Dù bằng cách nào, sự xuất sắc của Aldo trên sàn đấu trong suốt 1 thập kỷ qua là quá đủ cho anh có được vinh dự đứng trong hàng ngũ Top 30 “Những xuất sắc dưới 30 tuổi” năm 2016.

[jwplayer player=”1″ mediaid=”92321″]

H.C