(Vothuat.vn) – Julianna Pena không hiểu sao mà UFC chưa lên lịch cho một trận đấu thứ 3 giữa cô và Amanda Nunes.

Julianna Pena (11-5 MMA, 7-3 UFC) đã gây sốc khi phế truất nhà vô địch hạng gà (bantamweight) lúc bấy giờ là Amanda Nunes (22-3 MMA, 15-3 UFC) tại UFC 269. Tuy nhiên võ sĩ người Brazil đã đòi lại món nợ bại trận bằng cách giành lại chiếc đai trong một trận đấu thống trị hồi tháng 7 vừa qua tại UFC 277.

Julianna Pena tin rằng một cuộc chiến thứ 3 với Amanda Nunes ở lần bước vào lồng kế tiếp là điều hợp lý.

Julianna Pena (phải) trong trận thua Amanda Nunes tại UFC 277.
Julianna Pena (phải) trong trận thua Amanda Nunes tại UFC 277.

Đó là cuộc chiến duy nhất có ý nghĩa với tôi và đó là cuộc chiến duy nhất tôi thấy trong tương lai của mình.” Julianna Pena chia sẻ trong buổi lễ trao giải World MMA Awards.

“Tôi đã kết liễu cô ấy ở lần đầu tiên,” Nhà cựu vô địch hạng gà của nữ tiếp tục. “Tôi cho cô ấy cơ hội điều chỉnh và trở lại tái đấu. Tôi cảm thấy cô ấy nên cho phép tôi làm điều tương tự.”

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Julianna Pena cho rằng việc lần đầu tiên phải trải qua một trận đấu kéo dài 5 hiệp đã ảnh hưởng đến màn thể hiện của cô ở thất bại hồi tháng 7.

Julianna Pena mong muốn có một trận đấu thứ 3 với Amanda Nunes.
Julianna Pena mong muốn có một trận đấu thứ 3 với Amanda Nunes.

“Đó là lần đầu tiên tôi phải trải qua một trận đấu 25 phút,” Peña nói tiếp. “Tôi chưa bao giờ chiến đấu 25 phút trước đó.”

“Tôi chỉ muốn có một cơ hội tương tự để có thể điều chỉnh mọi thứ, quay trở lại và củng cố danh tiếng cũng như di sản của mình ở hạng cân này.”

Nam Thành


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link