(VoThuat.vn) – Chủ tịch UFC xác nhận về khả năng tổ chức trận đấu thứ 4 giữa Conor McGregor và Dustin Poirier.

Màn đại chiến được chờ đợi giữa Conor McGregor và Dustin Poirier khép lại một cách chóng vánh, và theo một kịch bản mà không ai mong muốn. Cụ thể, sau một tình huống ra đòn tay hụt, McGregor bước lùi với tư thế chân không tốt khiến bản thân dính chấn thương nghiêm trọng. Poirier tiến đến đấm bồi nhưng thời gian là không đủ để “The Diamond” kết liễu đối thủ.

McGregor gặp chấn thương kinh hoàng ở UFC 264.

Dù nhận được sự chăm sóc của đội ngũ y tế, song McGregor không thể thi đấu tiếp và trọng tài quyết định chiến thắng TKO thuộc về Poirier.

Phát biểu sau trận, Poirier cho rằng bản thân đã khiến McGregor gặp vấn đề mắt cá chân sau tình huống check kick. Tuy vậy, “Gã điên” phủ nhận điều này, đồng thời nhắn gửi đến đối thủ một thông điệp: “Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu”.

Poirier sẽ tranh đai lightweight trong khi chờ đợi McGregor.

Chủ tịch UFC, Dana White cho biết McGregor sẽ trải qua ca phẫu thuật vào sáng mai. Poirier sẽ tranh đai lighweight với Charles Oliveira và võ sĩ Ireland có thể được trao cơ hội tái đấu một khi hồi phục hoàn toàn.

“Một khi McGregor hồi phục và sẵn sàng thi đấu, chúng tôi sẽ tiến hành trận tái đấu, tôi nghĩ vậy. Poirier sẽ tiếp tục công việc của mình cho đến khi McGregor sẵn sàng,” chủ tịch UFC chia sẻ.

VoThuat.vn


Tin liên quan: